SLNA - Hải Phòng: Trận chiến của những người con xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Tại vòng 20, SLNA được chơi trên sân Vinh, tuy nhiên đội bóng xứ Nghệ không phải là những người chiếm lợi thế trước đội khách Hải Phòng.

Hiện tại trên BXH V.League 2019 sau vòng 19, SLNA đang đứng ở vị trí thứ 7 với 26 điểm. Hải Phòng đang có 22 điểm và xếp ở vị trí áp chót BXH (13/14). Khoảng cách này hoàn toàn có thể bị thu hẹp nếu đội bóng xứ Nghệ có kết quả không tốt trước Hải Phòng.

Thậm chí nếu thua trận, Nguyên Mạnh và các đồng đội lại trở nên chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Ngược lại, SLNA chỉ cách nhóm Top 3 đúng 4 điểm và nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng hoàn toàn có cơ hội vươn lên giành lại vị trí thứ 4 từ tay SHB Đà Nẵng (27 điểm). 

BXH V.League hiện tại. Ảnh: VPF
BXH V.League hiện tại. Ảnh: VPF

Ngoài GĐKT NGô Quang Trường, cuộc đối đầu giữa SLNA và Hải Phòng tại vòng 20 còn là ngày trở về đội bóng quê hương của những gương mặt như Lê Mạnh Dũng, Đậu Thanh Phong, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Viết Nguyên, Nguyễn Phú Nguyên và Nguyễn Văn Đức. Thủ môn Phan Đình Vũ Hải và ngoại binh Jeremie Lynch cũng là cầu thủ đã từng thi đấu rất tốt trong màu áo SLNA tại V.League 2018.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đang có phong độ tốt. Ảnh: Thanh Tùng
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đang có phong độ tốt. Ảnh: Thanh Tùng

Trong quá khứ, SLNA và Hải Phòng từng chạm trán nhau 29 lần. Trong đó, SLNA giành 9 trận thắng, 9 trận hòa nhưng có đến 11 trận thua. Tại sân Vinh, thành tích của đội bóng xứ Nghệ khả quan hơn khi giành 7 chiến thắng, hòa 2 và thua 5 trước đội bóng đất Cảng. 

Có lẽ sự khác biệt lớn của CLB Hải Phòng so với SLNA chính là sự hiệu quả ngoại binh. Nếu như đội khách đang sở hữu ba tiền đạo ngoại là J. Lynch (7 bàn), D. Fagan (4 bàn) và J. Mpande (3 bàn) thì bộ đôi tiền đạo ngoại của SLNA là Michael Olaha và Joel Vinicius mới chỉ có tổng cộng 5 pha lập công. Ngay cả một tiền đạo nội như Hồ Tuấn Tài lại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là một điều hết sức bất ngờ. 

Chơi tấn công khá hay, ghi được 24 bàn thắng, đặc biệt có 8 bàn thắng trong 15 phút cuối trận, nhưng hàng thủ lại là vấn đề của CLB Hải Phòng sau khi chia tay Lê Văn Phú và những cầu thủ khác như Nguyễn Anh Hùng, Vương Quốc Trung…

Lượt đi, SLNA chia điểm với Hải Phòng tại sân Lạch Tray. Ảnh: Anh Tuấn
Lượt đi, SLNA chia điểm với Hải Phòng tại sân Lạch Tray. Ảnh: Anh Tuấn

Khá bất ngờ là trong danh sách hàng thủ Hải Phòng chỉ có 2 gương mặt ngoại là A. Schmidt và cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai cùng 5 nội binh. Hàng phòng ngự của Hải Phòng bị thủng lưới 33 bàn suốt 19 trận đã qua và trở thành hàng thủ tồi tệ nhất V.League chỉ sau Thanh Hóa. Gặp Hải Phòng trong bối cảnh này cũng là cơ hội rất tốt cho Joel Vinicius, Michael Olaha lẫn Tuấn Tài thể hiện mình.

Có một thống kê thú vị khác, Hải Phòng chính là đội bóng chơi bóng thô bạo nhất tại mùa giải này với 4 chiếc thẻ đỏ và 39 tấm thẻ vàng. Trên sân Vinh cuối tuần này, SLNA chắc chắn sẽ vấp phải một Hải Phòng không còn lối thoát, hứa hẹn một trận cầu quyết liệt và nảy lửa.

Trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng tại vòng 20 V.League sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 11/8 và được THTT trên kênh VTV6, BĐTV.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

SLNA: ™ Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Văn Khánh, Damir Memovic, Đình Đồng, Xuân Thắng, Ngọc Toàn, Quang Tình, Tuấn Tài, Michael Olaha, Joel Vinicius.

Hải Phòng: ™ Vũ Hải, Hoàng Vissai, Hữu Phúc, Hoài Dương, Ngọc Tân, Mạnh Dũng, Lâm Quí, Thành Đồng, A. Fagan, J. Lynch, J. Mpande.

Tin mới