SLNA 'lao đao' vì ngoại binh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một thông tin không vui đối với người hâm mộ bóng đá Nghệ An là chấn thương nặng của Jong Mark khi vòng đấu thứ 5 V.League 2022 đã cận kề.

Câu hỏi đặt ra rất “nóng” với SLNA trong cuộc đua đường dài này là liệu lực lượng trong tay đội bóng có đủ để khỏa lấp sự thiếu vắng một chân chạy không biết mệt như Jong Mark hay không, hay là phải ngay lập tức tìm kiếm một tiền vệ ngoại tương tự để thay thế khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ mở ra từ 21/7 tới đây.

SLNA luôn quen thuộc với lối chơi 2 ngoại binh. Ảnh tư liệu Xuân Thủy

SLNA luôn quen thuộc với lối chơi 2 ngoại binh. Ảnh tư liệu Xuân Thủy

Thực tế lâu nay cho thấy SLNA luôn quen thuộc với lối chơi 2 ngoại binh, thậm chí cả hai đều chơi cao nhất trên hàng công, mà ít khi phải “vời" đến ngoại binh ở hàng tiền vệ hay hàng thủ, nhờ lực lượng nội binh dồi dào và chất lượng. Tất nhiên, cũng có thời điểm SLNA dùng tiền vệ ngoại và họ chơi rất hay nhưng con số đó là khá ít và hiện nay khả năng đội bóng tự tìm cách khắc phục là điều không thể khác.

Trong trận đấu mới đây nhất SLNA gặp người hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Cúp tứ hùng, Huy Hoàng bố trí đội hình tấn công 4-3-3 và bố trí cặp tiền vệ nội chơi trung tâm là Xuân Bình và Đình Tiến. Xuân Bình được coi là nhân tố trẻ có hy vọng nhất trong quá trình tập huấn trước mùa giải, nhưng khi được tung vào sân ở hiệp 2 trong trận thua ngược T. Bình Định (1-2) lại cho thấy sự non nớt và lập bập. Hy vọng thời gian sau đó cùng 2 tháng dốc sức rèn luyện đã trả lại đầy đủ phẩm chất và năng lực cho cầu thủ trẻ này để gánh vác nhiệm vụ. Đình Tiến chơi tròn vai mùa giải trước nhưng mùa này chưa thực sự trở lại ở những vòng đấu đầu tiên.

Vì vậy, việc anh được bố trí chơi ở trung tâm hàng tiền vệ được coi là khá mới mẻ khi lâu nay mọi người quen với sự xuất hiện ở bên cánh với xu hướng dâng cao tấn công, làm bóng. Nhưng không chắc đó là sự lựa chọn cuối cùng của HLV Huy Hoàng, bởi trong tay nhà cầm quân trẻ này còn nhiều quân bài quen thuộc như Văn Lắm, Đình Châu, Xuân Tiến… tùy thuộc vào diễn biến thế trận tới đây.

Điều được chờ đợi nhất của SLNA sau Cúp tứ hùng là sự trở lại đỉnh cao của tiền đạo Olaha và người chơi cặp ăn ý Văn Đức, chưa kể Osenni chắc chắn là một chân sút đáng gờm đối với bất cứ đội bóng nào dù thời đỉnh cao của tiền đạo ngoại binh này có thể đã ở về phía quá khứ. Cú hattrick trong trận gặp Đông Á Thanh Hóa sẽ mang lại sự tự tin rất lớn cho cầu thủ này khi V. League trở lại và sân Vinh lại là nơi để tiền đạo người Nigieria tiếp tục tỏa sáng, cống hiến cho đội bóng thành Vinh như anh từng thể hiện nhiều mùa bóng trước đây.

Khi Trọng Hoàng chưa hẹn ngày trở lại và Jong Mark chấn thương, rõ ràng với trục giữa bị sứt mẻ nghiêm trọng, mọi tham vọng của SLNA sẽ bị thách thức, ngáng cản. Tất nhiên nhiều người biết, nỗi lo ngoại binh chấn thương khi V. League trở lại không chỉ dành cho SLNA mà hàng loạt đội bóng giàu nghèo khác như Đông Á Thanh Hóa với tiền vệ Pinto, HAGL chia tay Kim Dong Su và chưa biết người mới từ Hàn Quốc sẽ thi đấu ra sao ở tuyến phòng thủ đang vô cùng rệu rã hiện nay, chưa kể Baiano là cái tên tiếp tục rời đi, rồi Hà Nội FC với tiền vệ Djuro Xec… Người nặng lời thì nói các đội bóng trên đang dính “sao quả tạ” khi gặp cảnh ngoại binh chấn thương mà chưa thể có giải pháp thay thế. Người bình tĩnh hơn thì nói rằng, liệu các đội bóng có thể “chấp tây” nổi không khi lực lượng nội binh không thể nào lấp đầy thiếu hụt rõ ràng đó trong cuộc đua nóng vô cùng tới đây?

Không còn cách nào khác đối với SLNA cũng như các đội bóng nói trên là nhanh chóng tự tìm cách khắc phục, bù đắp cho sự thiếu vắng ngoại binh và kiên nhẫn cho đến kỳ chuyển nhượng mở cửa. Chỉ mới mấy trận đầu mùa mà SLNA đã phải liên tiếp thay thế, bổ sung ngoại binh nên câu chuyện đó chắc chắn sẽ được xử lý triệt để mà không có chuyện lao đao như ai đó nghĩ, bởi thế và lực đội bóng hiện nay hoàn toàn cho phép. Khó người khó ta là điều có thật, từ thời tiết nắng nóng cho đến thiếu hụt lực lượng, trong khi mục tiêu đặt ra khá cao, tham vọng đua tranh không ai kém cạnh ai… sẽ làm nên chất lượng một giải đấu đầy tính cạnh tranh sắp tới. Và vì thế, giải đấu càng trở nên đáng xem, đáng chờ đợi hơn bao giờ hết…

Tin mới