SLNA - Quảng Nam: 'Thủ lỏng gặp công cùn'?

(Baonghean.vn) - Bước vào trận đấu tại vòng 8 V.League 2020, cả hàng thủ Quảng Nam lẫn hàng công SLNA đều gặp những vấn đề hết sức nan giải.
Trước chuyến làm khách của Quảng Nam, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã trải qua 2 thất bại liên tiếp trước CLB TP.HCM (1 - 3) và Dược Nam Hà Nam Định (0 - 3). Ngoài những sai lầm ở hàng thủ thì sự vô hại của những chân sút chơi trên hàng công như Hồ Tuấn Tài, Peter Onyekachi và đặc biệt là Alagie Sosseh, cũng góp phần không nhỏ vào 2 trận thua vừa qua của SLNA.
Thực ra, kể từ mùa giải 2020 đến giờ, hàng công SLNA thường xuyên bị giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ chỉ trích vì sự kém hiệu quả của mình. Gương mặt duy nhất đáp ứng yêu cầu, chính là Phan Văn Đức, cầu thủ đã có 2 pha lập công cho đội bóng xứ Nghệ tại mùa giải năm nay. Trong khi, những gương mặt còn lại chỉ là nỗi thất vọng. Và Hồ Tuấn Tài không phải là ngoại lệ.
Đánh giá một cách khách quan, tiền đạo mang áo số 10 chơi không hề tệ. Điều mà chân sút sinh năm 1995 chưa làm được là sự chính xác trong những pha dứt điểm. Việc Hồ Tuấn Tài không phát huy được khả năng vốn có, khiến gánh nặng ghi bàn phải dồn lên đôi vai của Phan Văn Đức. Đương nhiên, các đối thủ sẽ nhanh chóng phát hiện ra vấn đề và tập trung "bắt chết" Đức "cọt". 
Hồ Tuấn Tài sẽ ghi bàn vào lưới Quảng Nam? Ảnh tư liệu Xuân Thủy
Hồ Tuấn Tài sẽ ghi bàn vào lưới Quảng Nam? Ảnh tư liệu Xuân Thủy
Theo đó, bàn thắng trở nên là thứ xa xỉ với đội chủ sân Vinh. Những con số thống kê sau đây là minh chứng rõ ràng. Để có được 1 bàn thắng, Hồ Tuấn Tài và các đồng đội phải trải qua 158 với 14 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương. Một hiệu suất quá nhỏ. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi SLNA đang là 1 trong 2 đội bóng có số bàn thắng ít nhất V.League 2020, bên cạnh Hải Phòng (4 bàn).
Ở chiều ngược lại, Quảng Nam còn rơi vào tình cảnh bi đát hơn so với những gì thầy trò HLV Ngô Quang Trường đang phải đối mặt, nhất là sự mong manh của hàng phòng ngự. Tính đến thời điểm này, đội bóng xứ Quảng đã bị thủng lưới tới 19 bàn, trung bình 2,7 bàn/trận, nhiều nhất giải đấu. Chưa hết, trong những trận đấu sắp tới, Quảng Nam sẽ không có sự phục vụ của trung vệ ngoại Lucas Rocha (bị chấn thương).
Hàng thủ Quảng Nam (xanh) vừa bị hàng công Viettel xé toang. Ảnh: VPF
Hàng thủ Quảng Nam (xanh) vừa bị hàng công Viettel xé toang. Ảnh: VPF
Xem ra, được gặp Quảng Nam, đội bóng không sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn là cơ hội tuyệt vời để Hồ Tuấn Tài và các đồng đội có thể giải "cơn khát bàn thắng". Thêm một cơ sở nữa để tin hàng công SLNA sẽ "khai hỏa" ở trận đấu với Quảng Nam, là trong 7 lần đến viếng thăm sân Tam Kỳ, mới chỉ có một lần duy nhất đội bóng xứ Nghệ không thể chọc thủng lưới đội chủ nhà, đó là trận đấu tại V.League 2016 (SLNA thua 0 - 2).
Màn so tài giữa Quảng Nam và SLNA tại vòng 8 V.League 2020 sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 5/7.

                                                  

Tin mới