SLNA - SHB. Đà Nẵng: Khách có quà mang về?

(Baonghean.vn) - Trong 3 đội trắng tay sau 2 vòng đấu đầu tiên của V.League 2020 thì SHB. Đà Nẵng là một cái tên gây bất ngờ. Việc đứng cuối bảng xếp hạng đang tạo sức ép đáng kể lên đôi vai HLV Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ SHB.Đà Nẵng khi đến làm khách trên sân Vinh.

Nếu như V.League 2020 không phải tạm dừng do dịch Covid-19 thì có lẽ chủ nhà SLNA sẽ không gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Khi đó, tinh thần của các cầu thủ và BHL SLNA đang lên cao sau trận thắng Bình Dương còn SHB. Đà Nẵng lại vừa bị Sài Gòn FC hạ 4-1 ngay trên sân nhà.

Gió đã xoay chiều

Hàng phòng ngự SHB.Đà Nẵng đã được gia cố lại. Ảnh VPF
Hàng phòng ngự SHB. Đà Nẵng đã được gia cố lại. Ảnh: VPF

Giờ đây, mọi việc đã diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho đội chủ sân Vinh, họ vừa thua tân binh Bà Rịa - Vũng Tàu trên chấm 11m và ngoài Xuân Mạnh chấn thương từ trước, nay có thêm Văn Khánh, Xuân Thắng. Tiền vệ trẻ Bùi Đình Châu cũng phải đeo băng trên trán để đá trận này.

SHB. Đà Nẵng cũng phải rời sân chơi Cúp Quốc gia trước TP.HCM sau khi “đọ súng” trên chấm 11m, nhưng đây vẫn là trận đấu mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không hề lép vế. Đội bóng xứ Quảng đã gượng lại được sau màn khởi đầu V.League đáng quên.

Không khó để thấy HLV Lê Huỳnh Đức cơ bản sẽ dùng đội hình này thi đấu trên sân Vinh trong trận đối đầu với chủ nhà SLNA. HLV Lê Huỳnh Đức đã có hơn 1 thập kỷ dẫn dắt SHB. Đà Nẵng. Ông cùng đội bóng chủ sân Hòa Xuân đã giành chức vô địch V-League 2009 và V-League 2012, Á quân V-League 2013 và hạng Ba V-League 2016.

Nhưng lần trở lại Đà Nẵng này, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa thể vực đội bóng dậy, bởi ngân sách đội bóng xứ Quảng không còn rủng rỉnh như xưa, tuyến trẻ cũng không dồi dào. Điểm chung của 2 đội bóng SNLA và SHB. Đà Nẵng là các ngoại binh của họ đều khá tồi. 2 ngoại binh Tanda và Akinade của đội bóng xứ Quảng đang thể hiện hình ảnh khá kém cỏi.

Tanda là cầu thủ mà Thanh Hóa loại ra vẫn chưa hòa nhập cùng đội bóng mới. Việc ghi bàn vẫn phải trông dựa vào Hà Đức Chinh, trận đấu trước đã phải rời sân bằng cáng. Nhưng bác sĩ khám và kết luật Đức Chinh chỉ bị căng cơ nhẹ và đã có thể tập luyện trở lại. Tuyển thủ này hoàn toàn có khả năng ra sân vào cuối tuần này khi V.League 2020 trở lại bằng các trận đấu ở vòng 3.

Khách nhỉnh hơn chủ

HLV Lê Huỳnh Đức tin rằng mình sẽ có điểm trên sân Vinh. Ảnh VPF
HLV Lê Huỳnh Đức tin rằng mình sẽ có điểm trên sân Vinh. Ảnh: VPF

Nhưng ở tuyến giữa, những cái tên như Minh Tâm, Anh Tuấn đều lấn át được các tiền vệ trung tâm của chủ nhà như Văn Lắm, Đình Châu hay Quang Tình. Đội khách sẽ chơi 4-1-4-1 để chủ động nắm lối đá, buộc chủ nhà đá theo ý của mình. Tuyển thủ Quốc gia Anh Tuấn sẽ làm nhiệm vụ tiền vệ mỏ neo, với nền tảng thể lực đã tốt lên rất nhiều sau chấn thương thì đội bóng xứ Nghệ sẽ vất vả.

Mấu chốt trận đấu sẽ là cuộc đụng đầu bên cánh trái giữa Văn Đức (SLNA) và Đình Hoàng (SHB. Đà Nẵng). Đây là những cầu thủ không hề xa lạ nhau và nếu được yêu cầu hạn chế dâng cao tấn công để bắt chết mũi nhọn của SLNA thì chủ nhà sẽ gặp khó. Trong tay HLV Lê Huỳnh Đức còn có 2 cầu thủ gốc Nghệ khác là Âu Văn Hoàn và Võ Ngọc Toàn, nếu vào sân thì khả năng bắt chết lối đá của đàn em SLNA không phải là điều không thể.

Không khó để thấy, HLV Quang Trường sẽ dùng 2 ngoại binh trên hàng công, 2 biên sẽ là Tuấn Tài, Văn Đức hoán đổi vị trí cho nhau. Bóng sẽ được đẩy nhiều ra biên và từ đấy được tạt bổng vào khu vực trung lộ. Với việc thủ môn Tuấn Mạnh mới về đầu quân thì lối đá này không khó bị hóa giải, bởi chiều cao và khả năng bắt bóng bổng của cựu thủ môn S.Khánh Hòa đã được kiểm chứng.

Ngay cả tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới đây cũng dám cách tân đá 3-4-3 nhưng hơn 10 năm nay, lối đá của đội bóng xứ Nghệ vẫn vậy. Điều này sẽ khiến cho các đội bóng dễ đưa ra phương án hóa giải và một người có nghề như Lê Huỳnh Đức sẽ tranh thủ để có điểm số đầu tiên của mùa giải V.League 2020./.

Tin mới