SLNA thắng đậm trong trận đấu mở màn vòng chung kết U13 toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong trận đấu mở màn vòng chung kết Giải U13 toàn quốc năm 2022, U13 SLNA giành chiến thắng đậm bằng tỷ số của một trận đấu tennis trước U13 Long An.
Các học trò của HLV Đặng Văn Tường được đánh giá là ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay. Ảnh: ĐA

Các học trò của HLV Đặng Văn Tường được đánh giá là ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay. Ảnh: ĐA

Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2022 có sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại gồm: Hà Nội, HADUWACO Hải Dương, Viettel, PVF, SLNA, CLB Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL, B.Bình Dương, QNK Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Long An, CLB TP.HCM, Bình Dương và chủ nhà Đà Nẵng. 16 đội bóng sẽ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng sẽ lấy 2 đội nhất, nhì để vào vòng trong.

Tại giải đấu này, U13 Sông Lam Nghệ An nằm ở Bảng B cùng với Long An, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội.

Bước vào trận đấu mở màn U13 SLNA gặp U13 Long An. Đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Đặng Văn Tường được giới chuyên môn đánh giá là đội cửa trên. Và điều đó được chứng minh ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. Đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn kiểm soát thế trận, gây sức ép lớn lên khung thành của Long An. Lối chơi biến hoá, với nhiều phương án tấn công được các học trò của ông Tường xác lập lên phần sân đối phương.
Sự kết hợp giữa lối chơi trung lộ và tấn công biên của SLNA đã làm cho hàng thủ của Long An trở nên xộc xệch. Những cầu thủ như Trần Văn Hiếu, Nguyễn Đức Trầm, Phan Văn Lâm liên tục loại bỏ đối phương để tạo cơ hội ăn bàn lên thủ thành của Long An.

Không thể chịu đựng được sức ép của đối thủ, đội bóng Gạch đã phải nhận bàn thua khi trận đấu diễn ra chưa đầy 10 phút. Bàn mở tỷ số của U13 SLNA được ghi do công của Hoàng Anh Tuấn. Ngay sau đó ít phút Trần Văn Hiếu đã nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U13 SLNA tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, khi không cho đối thủ có cơ hội được chơi bóng bên phần sân của mình. Và điều tất yếu phải đến khi tiền đạo số 1 của U13 xứ Nghệ đã một lần nữa làm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên thành 3-0. Về cuối trận các học trò của HLV Đặng Văn Tường còn ghi thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 6-0 cho U13 SLNA.

Cũng trong ngày, cặp đấu cùng bảng B giữa U13 HAGL và U13 Hà Nội đã kết thúc với tỷ số 6-0 nghiêng về đội bóng phố núi.

Ngày 7/7, tới U13 SLNA sẽ gặp U13 HAGL. Đây là trận đấu sẽ quyết định cho ngôi vị thứ nhất ở bảng đấu này.

Giải sẽ được tranh tài từ ngày 3 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2022.

Tin mới