SLNA thất bại trước HL Hà Tĩnh trong trận giao hữu cuối cùng năm Tân Sửu

(Baonghean.vn) - Trong trận đấu giao hữu với HLHT, đội chủ nhà SLNA đã phải chịu thất bại 2-0. Đây là trận đấu bộc lộ nhiều điểm yếu kém đến từ các ngoại binh. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
Đây là trận đấu cuối cùng của năm cũ và ngoài ra cũng là trận đấu mà SLNA khoác trên mình bộ trang phục đấu tập mới của CLB. Ảnh: Thành Chung
Đây là trận đấu cuối cùng của năm cũ và ngoài ra cũng là trận đấu mà SLNA khoác trên mình bộ trang phục đấu tập mới của CLB. Trong trận đấu này, SLNA thiếu vắng hàng loạt trụ cột như tân binh Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng hay ngôi sao Phan Văn Đức, Xuân Mạnh... Còn bên phía HLHT chỉ thiếu vắng tiền vệ Phi Sơn do đang bận tập trung đội tuyển quốc gia. Ảnh: Thành Chung
Tuy nhiên các học trò của HLV Huy Hoàng đã không thể biến lợi thế sân nhà để có được kết quả tốt trước HLHT. Ảnh: Đức Anh
Thế nên, các học trò của HLV Huy Hoàng đã không thể biến lợi thế sân nhà để có được kết quả tốt trước HLHT. Ảnh: Thành Chung
SLNA đã chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước đội bóng của HLV Thành Công. Các cầu thủ đã ghi bàn cho HLHT lần lượt là Đức Nam và Đào Văn Nam. Ảnh: Thành Chung
SLNA đã chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước đội bóng của HLV Thành Công. Các cầu thủ đã ghi bàn cho HLHT lần lượt là Đức Nam và Đào Văn Nam. Ảnh: Thành Chung
Trận đấu này HLHT có lối chơi khá hợp lý, các pha phối hợp nhóm của họ tỏ ra khá nhuần nhuyễn. Đặc biệt các ngoại binh của HLHT thi đấu khá hay, mang đến sự yên tâm cho BHL CLB. Ảnh: Thành Chung
Trận đấu này HLHT có lối chơi khá hợp lý, các pha phối hợp nhóm của họ khá nhuần nhuyễn. Đặc biệt, các ngoại binh của HLHT thi đấu khá hay, mang đến sự yên tâm cho BHL CLB. Ảnh: Thành Chung
Các ngoại binh của SLNA thi đấu không được như mong đợi. Tiền vệ thu hồi bóng Jong Mark thường xuyên có nhiều pha xử lý không tốt. Theo ghi nhận, anh chạy khá nhiều nhưng khả năng phán đoán tình huống và đọc chiến thuật không tốt, vì thế không thể chiếm lĩnh tốt khu vực tuyến giữa. Ảnh: Thành Chung
 Tuy nhiên, các ngoại binh của SLNA thi đấu không được như mong đợi. Tiền vệ thu hồi bóng Jong Mark thường xuyên có nhiều pha xử lý không tốt. Theo ghi nhận, anh chạy khá nhiều nhưng khả năng phán đoán tình huống và đọc chiến thuật không tốt, vì thế không thể chiếm lĩnh tốt khu vực tuyến giữa. Ảnh: Thành Chung
Trái với sự yếu kém đến từ ngoại binh, các cầu thủ nội của SLNA thi đấu khá năng nổ, có nhiều pha xử lý hợp lý mang đến sự yên tâm cho BHL trước mùa giải mới. Ảnh: Thành Chung
Trái với sự yếu kém đến từ ngoại binh, các cầu thủ nội của SLNA thi đấu khá năng nổ, có nhiều pha xử lý hợp lý mang đến sự yên tâm cho BHL trước mùa giải mới. Ảnh: Thành Chung
Trần Đình Hoàng thi đấu xông xáo và mang đến sự chắc chắn bên hành lang cánh phải của SLNA, với tân binh này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điểm mới trong lối chơi của HLV Huy Hoàng trong mùa giải mới. Ảnh: Thành Chung
Trần Đình Hoàng thi đấu xông xáo và mang đến sự chắc chắn bên hành lang cánh phải của SLNA. Với tân binh này, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điểm mới trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ mùa giải mới. Ảnh: Thành Chung
Kết thúc trận đấu, dù không có kết quả tốt nhưng ông Hoàng vẫn dành lời khen đến các học trò. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu và thể lực mà các học trò đã thể hiện trong trận đấu này. Ảnh: Đức Anh
Kết thúc trận đấu, dù không có kết quả tốt nhưng ông Hoàng vẫn dành lời khen đến các học trò. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu và thể lực mà các học trò đã thể hiện trong trận đấu này. Ảnh: Đức Anh
Đây là trận đấu cuối cùng của năm cũ, sau trận này SLNA sẽ xả trại, các cầu thủ được trở về nhà để ăn Tết cùng gia đình. Dự kiến ngày mồng 4 Tết toàn bộ cầu thủ sẽ trở lại tập luyện bình thường để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước khi được nghỉ Tết ông Hoàng mong muốn các cầu thủ trở về gia đình ăn Tết vui tươi ấm áp, nhưng phải hết sức giữ gìn sức khỏe để khi trở lại tập luyện có được trạng thái thể lực tốt nhất. Ảnh: Đức Anh
Đây là trận đấu cuối cùng của năm Tân Sửu và sau trận này SLNA sẽ xả trại, các cầu thủ được trở về nhà để ăn Tết cùng gia đình. Dự kiến ngày mùng 4 Tết toàn bộ cầu thủ sẽ trở lại tập luyện bình thường, chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước khi nghỉ Tết, ông Hoàng chúc các cầu thủ trở về gia đình ăn Tết vui tươi, ấm áp. Ông mong muốn các học trò vẫn phải hết sức giữ gìn sức khỏe, để khi trở lại tập luyện có được trạng thái thể lực tốt nhất. Ảnh: Đức Anh

Tin mới