SLNA tiếp tục cho Hải Phòng mượn quân

(Baonghean.vn) - Ban lãnh đạo SLNA đã quyết định cho đội chủ sân Lạch Tray mượn tiền vệ trung tâm Lê Mạnh Dũng về thi đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Do trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng đang có khá nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng như Hồ Khắc Ngọc, Hoàng Văn Bình, Võ Ngọc Toàn và Hồ Sỹ Sâm, nên Lê Mạnh Dũng đã không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng xứ Nghệ ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải 2019. Thay vào đó, tiền vệ sinh năm 1994 sẽ khoác áo Hải Phòng với thời hạn đến hết mùa giải năm nay.

Kể từ đầu mùa giải tới giờ, Lê Mạnh Dũng mới chỉ ra sân thi đấu vỏn vẹn 24 phút. Việc không thể cạnh tranh nổi vị trí với những đồng đội khác, chính là nguyên nhân khiến tiền vệ 25 tuổi phải thường xuyên có mặt trên băng ghế dự bị. Cho nên, quyết định cho Hải Phòng mượn Lê Mạnh Dũng của Ban lãnh đạo SLNA là hoàn toàn hợp lý với quyền lợi dành cho cả 3 bên (SLNA – Lê Mạnh Dũng – Hải Phòng).

Lê Mạnh Dũng (trái) rất hiếm khi được Ban huấn luyện SLNA sử dụng. Ảnh tư liệu
Lê Mạnh Dũng (trái) rất hiếm khi được Ban huấn luyện SLNA sử dụng. Ảnh tư liệu
Chuyển đến sân Lạch Tray, cơ hội được ra sân thi đấu sẽ nhiều hơn với Lê Mạnh Dũng. Đặc biệt tại Hải Phòng lúc này, số lượng cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA đang rất đông đảo. Tình sơ sơ lên tới cả chục gương mặt, chưa kể, đương kim Giám đốc kỹ thuật của đội bóng thành phố cảng là cựu HLV trưởng SLNA Ngô Quang Trường.
Nên nhớ ở đầu mùa giải 2019, đội bóng xứ Nghệ cũng đã cho Hải Phòng mượn tiền vệ Nguyễn Phú Nguyên và tiền đạo Nguyễn Viết Nguyên.

Hy vọng rằng ở môi trường mới, Lê Mạnh Dũng sẽ chứng tỏ được khả năng của mình, góp phần giúp đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng giành được những kết quả khả quan trong thời gian tới. Được biết, kết thúc mùa giải năm nay, bản hợp đồng giữa Lê Mạnh Dũng và SLNA cũng chính thức đáo hạn. Nếu không cho thấy sự tiến bộ, cơ hội để trở lại sân Vinh của tiền vệ 25 tuổi sẽ vô cùng mong manh./.

Tin mới