SLNA tổn thất lực lượng trước trận đấu với HAGL

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu với Bình Định nhiều khả năng SLNA sẽ thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng trong trận đấu với HAGL ở vòng 3 V.League 2022, trên sân Vinh.
Văn Khánh gặp phải chấn thương sau hơn 10p thi đấu với Bình Định. Ảnh: Xuân Thủy
Văn Khánh gặp phải chấn thương sau hơn 10 phút thi đấu với Bình Định. Ảnh: Xuân Thủy

Trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất trong đội hình của SLNA ở vòng đấu tới là đội trưởng Hoàng Văn Khánh. Trong trận đấu với Bình Định, sau hơn 10 phút thi đấu, khi mà tỷ số 1-0 đang nghiêng về đội chủ nhà, thì Hoàng Văn Khánh gặp phải chấn thương. Chưa có kết luận cụ thể từ các bác sỹ, nhưng nhiều khả năng SLNA sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ đội trưởng này, trong trận đấu với đội bóng của Công Phượng.

Việc thiếu vắng Hoàng Văn Khánh là một tổn thất lớn của đội bóng xứ Nghệ. Bởi sau khi trung vệ này rời sân thì SLNA đã phải đón nhận 2 bàn thua đều xuất phát ở lỗi vị trí và sự phán đoán của hàng thủ.
Với sự có mặt của Văn Khánh và Quế Ngọc Hải, hàng phòng ngự của đội bóng chủ sân Vinh sẽ có được sự bọc lót kín kẽ và kinh nghiêm hơn trong các pha tắc bóng. Cầu thủ trẻ Khắc Lương dù đã chơi đầy cố gắng nhưng vẫn chưa thể đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để có thể vững vàng ở tuyến dưới của SLNA.
Không chỉ thiếu vắng Văn Khánh mà nhiều khả năng tiền vệ Văn Lắm cũng sẽ bỏ lỡ trận đấu tới. Văn Lắm tiếp tục là cầu thủ của SLNA mắc Covid-19. Vì vậy rất khó để tiền vệ này đủ thể lực để có thể góp mặt ở vòng sau.
Trong trận đấu với Bình Dương ở ngày khai màn V.League, Văn Lắm đã có màn thể hiện khá tốt. Bằng tư duy, nhãn quan chiến thuật tốt, cầu thủ này đã có nhiều đường chuyền hợp lý trong các đợt phát động tấn công của SLNA.
Ngoài ra, cầu thủ nhập tịch Trường An cũng chưa thể góp mặt trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ. Trung vệ gốc Brazil đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Vì thế chưa đủ điều kiện để có thể cùng SLNA tham gia V.League với tư cách là một cầu thủ nội.
Việc thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng trong đội hình, SLNA sẽ gặp khó khi phải đối đầu với đội bóng mạnh, được dẫn dắt bởi HLV số 1 Đông Nam Á - Kiatisuk Senamuang. SLNA muốn có kết quả tốt chắc chấn BHL sẽ phải có những phương án khóa chặt các mũi tấn công nguy hiểm đến từ Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương hay Brandao.
Nếu có được chiến thuật hợp lý SLNA hoàn toàn tin tưởng sẽ có được kết quả khả quan trên sân Vinh.

Tin mới