SLNA -Topenland Bình Định: Những điểm nóng trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - Trận đấu khai mạc của mùa giải V.League 2021 giữa SLNA với Topenland Bình Định sẽ có những cuộc đối đầu khá thú vị, quyết định đến kết quả của trận đấu. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những điểm nóng trên sân Vinh và đưa ra các nhận định của riêng mình.

Chắc chắn cả hậu vệ phải Hồ Tấn Tài lẫn tiền vệ Phan Văn Đức đều giành cho nhau sự tôn trọng đáng kể khi đối đầu với nhau trên sân Vinh. Cầu thủ sinh năm 1997 của Bình Đình đã có 3 năm chinh chiến cho Bình Dương và khẳng định được vị trí tại đội bóng đất Thủ và cả U23 Việt Nam.

Cuộc đối đầu của 2 tuyển thủ

Lối đá của cầu thủ từng là thành viên tuyển U20 Việt Nam dự VCK FIFA U20 World Cup ở Hàn Quốc năm 2017 khá đơn giản nhưng lại đầy hiệu quả. Bên hành lang cánh phải, anh thường xuyên có những pha vào bóng đúng thời điểm để ngăn đối phương xâm nhập. Khi tấn công, Tấn Tài thường xuyên dùng tốc độ và những cú đảo người liên tục để vặn sườn đối phương trước khi tung ra những đường chuyền chính xác.

Hồ Tấn Tài sẽ có cuộc đối đầu không khoan nhượng với Văn Đức. Ảnh CLB Bình Định.
Hồ Tấn Tài sẽ có cuộc đối đầu không khoan nhượng với Văn Đức. Ảnh CLB Bình Định.

Mùa giải 2020, hậu vệ này nằm trong tốp đầu cầu thủ ghi bàn cho Bình Dương với 3 lần lập công và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng. Thầy Park đã chấm Tấn Tài cho đội tuyển quốc gia, đưa anh thử sức ở vị trí tiền vệ trong sơ đồ 3-4-3. Cuộc đối mặt của Tấn Tài và Văn Đức, những biểu tượng mới của 2 đội bóng hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn.

Văn Khánh sẽ phải “chăm sóc kỹ” Rimario. Ảnh CLB BĐ.
Văn Khánh sẽ phải “chăm sóc kỹ” Rimario. Ảnh CLB BĐ.

Nếu như Văn Đức, đó là sự trở lại sau 1 thời gian dài vắng bóng thì Tấn Tài sẽ khẳng định vì sao Bình Định khăng khăng đòi bằng được đứa con cưng của mình từ Bình Dương. Thật là tuyệt vời, nếu như khán giả sân Vinh được tận mắt chứng kiến Văn Đức đột phá qua Tấn Tài và có bàn thắng ngay trong trận đầu ra quân.

Cân não

Trong khi đó trung vệ Văn Khánh sẽ có dịp đối đầu với Rimario, cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng vào lưới SLNA tại vòng 15 V.League 2019 trong màu áo chủ nhà Thanh Hóa. Vua phá lưới V.League 2020 có lối đá thiên về sức mạnh nhưng vẫn đậm chất kỹ thuật và tốc độ. Tuyển thủ người Jamaica có thể thi đấu vật vờ suốt cả trận đấu nhưng khi có cơ hội Rimario đột nhiên thể hiện được bản năng sát thủ của mình.

Đã thi đấu sân cỏ Việt Nam từ mùa giải 2018, nên Rimario chả lạ gì hàng phòng ngự SLNA. Nếu như trung vệ Văn Khánh sơ sểnh để anh ta vọt lên thì cơ hội cản phá dường như bằng 0, ngoại trừ cố tình phạm lỗi. Điểm yếu của cầu thủ này là hay nổi nóng khi bị khiêu khích chắc chắn được BHL SLNA nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

 
Mục tiêu của đội khách Topenland Bình Định là có điểm ngay trên sân Vinh. Ảnh CLB BĐ.
Mục tiêu của đội khách Topenland Bình Định là có điểm ngay trên sân Vinh. Ảnh CLB BĐ.

Trong khi đó trung vệ 32 tuổi người Hàn Quốc Ahn Byung-Keon sẽ có màn ra mắt đội bóng mới. Việc đến sân Quy Nhơn và ngay lập tức được HLV Đức Thắng tín nhiệm giao chiếc băng đội trưởng cho thấy anh là thủ lĩnh mới của đội bóng đất Võ. Năm ngoái, trong màu áo Sài Gòn FC, anh thi đấu 20 trận và góp phần quan trọng để đội bóng này liên tục dẫn đầu BXH và cán đích thứ 3 cuối mùa giải.

Đến sân Vinh lần này Ahn Byung-Keon và Dương Thanh Hào có nhiệm vụ hóa giải bộ đôi tấn công Bruno Henrique và Peter Samuel của đội chủ sân Vinh. Nhiều mùa bóng qua, ngoại binh luôn là điểm yếu khó khắc phục của đội bóng xứ Nghệ, dường như hàng công SLNA luôn loay hoay một phần ba sân đối phương mà không đưa ra được phương án ghi bàn.

Phần vì thiếu kinh phí, SLNA không đủ tiền ký các hợp đồng dài hạn, các ngoại binh sát ngày khai mạc mới ký hợp đồng nên khả năng hòa nhập lối chơi khá chậm. Peter Samuel được cho là mẫu ngoại binh phá lối đá đối phương hơn là ghi bàn, còn Bruno Henrique cũng vừa gia nhập sân Vinh, khả năng đóng góp bàn thắng còn bỏ ngỏ.

Ngoài ra, cuộc đấu trí trên băng ghế chỉ đạo giữa Quang Trường và Đức Thắng - những người đã có nhiều thời gian trong quá khứ cùng thi đấu trên đội tuyển quốc gia cũng thú vị không kém. Nếu  HLV Quang Trường được cho là “ăn chắc, mặc bền” giữ cho SLNA không thua trước khi nghĩ đến ghi bàn thắng thì HLV Đức Thắng lại được cho là người dám chơi tới cùng.

Được biết, ngày 12/01/2021 toàn thể BHL, cầu thủ Topenland Bình Định (trong đó có tới 16 tân binh) sẽ có mặt ở Vinh để làm quen sân bãi và thời tiết. Mục tiêu của đội khách là có điểm ngay lần đầu tiên quay lại V.League sau 12 năm vắng bóng.

Tin mới