SLNA trở lại tập luyện sau thời gian dài nghỉ dịch

(Baonghean.vn) - SLNA đã trở lại tập luyện sau thời gian dài nghỉ để chống dịch. Việc trở lại tập luyện là việc làm cần thiết giúp các cầu thủ có thể duy trì được thể lực cũng như phong độ thi đấu.
32 cầu thủ thuộc biên chế SLNA đã được trở lại tập luyện sau quá trình dài nghỉ để phòng chống dịch. Trong số này có rất nhiều cầu thủ trẻ mới được đôn lên từ các lứa tuổi U của đội bóng xứ Nghệ. Cũng trong ngày trở lại này thì SLNA vẫn thiếu vắng một vài cầu thủ quan trọng như Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Hoàng... đang bận tham gia đội tuyển quốc gia. Riếng đối với trường hợp của tiền đạo Olaha thì phải đến giữa tháng 10 cầu thủ này mới lại có mặt để hội quân cùng SLNA. Ảnh: Đức Anh
32 cầu thủ thuộc biên chế SLNA đã được trở lại tập luyện sau quá trình dài nghỉ để phòng chống dịch. Trong số này có rất nhiều cầu thủ trẻ mới được đôn lên từ các lứa tuổi U. Cũng trong ngày trở lại này thì SLNA vẫn thiếu vắng một vài cầu thủ quan trọng như Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Hoàng... đang bận tham gia đội tuyển quốc gia. Riếng đối với trường hợp của tiền đạo Olaha thì phải đến giữa tháng 10 cầu thủ này mới lại có mặt để hội quân cùng SLNA. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái trong ngày trở lại tập luyện. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái trong ngày trở lại tập luyện. Ảnh: Đức Anh
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết quá trình nghỉ dịch dài ngày nên được về quê thăm gia đình. Tuy nhiên để duy trì thể lực hằng ngày Mạnh vẫn phải tập luyện ở nhà mỗi ngày. Đến ngày trở lại hội quân thì cân nặng của Mạnh vẫn không thay đổi và có thể tập luyện với cường độ cao ngay lập tức. Ảnh: Đức Anh
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết, quá trình nghỉ dịch dài ngày nên được về quê thăm gia đình. Tuy nhiên, để duy trì thể lực hằng ngày Mạnh vẫn phải tập luyện ở nhà. Bây giờ trở lại hội quân thì cân nặng của Mạnh vẫn không thay đổi và có thể tập luyện với cường độ cao ngay lập tức. Ảnh: Đức Anh
Ngày đầu trở lại tập luyện BHL câu lạc bộ dành nhiều thời gian cho phần khởi động, làm nóng các cơ. Ảnh: Đức Anh
Ngày đầu trở lại tập luyện BHL câu lạc bộ dành nhiều thời gian cho phần khởi động, làm nóng các cơ. Ảnh: Đức Anh
Các bài tập chủ yếu cho cầu thủ lấy lại cảm giác bóng. Ảnh: Đức Anh
Các bài tập chủ yếu cho cầu thủ lấy lại cảm giác bóng. Ảnh: Đức Anh
Trợ lý HLV Phạm Văn Quyến cũng tích cực tham gia chơi bóng cùng các học trò. Ảnh: Đức Anh
Trợ lý HLV Phạm Văn Quyến cũng tích cực tham gia chơi bóng cùng các học trò. Ảnh: Đức Anh
Ngoài bài tập nhẹ lấy lại cảm giác bóng thì BHL cũng đưa ra giáo án phối hợp một chạm ở cự ly hẹp để thoát Pressing tầm cao của đối thủ. Ảnh: Đức Anh
Ngoài bài tập nhẹ lấy lại cảm giác bóng, thì BHL cũng đưa ra giáo án yêu cầu các cầu thủ tổ chức phối hợp một chạm ở cự ly hẹp để thoát Pressing tầm cao của đối thủ. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Đặng Văn Lắm đã chính thức trở lại tập luyện cùng đồng đội sau quá trình dài dưỡng thương. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Đặng Văn Lắm đã chính thức trở lại tập luyện cùng đồng đội sau quá trình dài dưỡng thương. Ảnh: Đức Anh
15 cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 chuẩn bị cho mùa giải mới đều cho thấy được nỗ lực của mình nhằm tạo niềm tin từ BHL CLB. Ảnh: Đức Anh
15 cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 chuẩn bị cho mùa giải mới đều cho thấy được sự nỗ lực của mình nhằm tạo niềm tin từ BHL CLB. Ảnh: Đức Anh
Phải đến tháng 2 năm sau mùa giải mới mới chính thức bắt đầu, nhưng BHL SLNA đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Đây được cho là động thái nhằm tuyển chọn ra những cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt nhất. Mặt khác BHL cũng muốn chuẩn bị kỹ các phương án chiến thuật giúp đội bóng xứ Nghệ có thể hồi sinh sau mùa giải không tốt vừa qua. Ảnh: Đức Anh
Phải đến tháng 2 năm sau mùa giải mới mới chính thức bắt đầu, nhưng BHL SLNA đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Đây được cho là động thái nhằm tuyển chọn ra những cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt nhất. Mặt khác BHL cũng muốn chuẩn bị kỹ các phương án chiến thuật giúp đội bóng xứ Nghệ có thể hồi sinh sau mùa giải không tốt vừa qua. Ảnh: Đức Anh

Tin mới