SLNA và 2 bài toán nan giải

(Baonghean.vn) - Đội bóng xứ Nghệ đang phải đối diện với những bài toán nan giải trước thềm mùa bóng mới.

Vị trí trung vệ

Việc không giữ chân được bộ đôi trung vệ Ngọc Hải - Mạnh Hùng, khiến nhân sự ở vị trí trung vệ của đội bóng xứ Nghệ trở thành vấn đề rất đáng báo động. Hiện tại, trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ còn 2 trung vệ có kinh nghiệm là Văn Khánh và Thế Nhật. Đây là con số quá nhỏ với một đội bóng chuyên nghiệp.

Chưa vội bàn về mặt chất lượng của cặp trung vệ Văn Khánh - Thế Nhật, chỉ riêng về mặt số lượng cũng đã là điều hết sức bất cập với SLNA ở mùa giải mới. Trong trường hợp 1 trong 2 cầu thủ này bị chấn thương, bị thẻ phạt hay xuống phong độ, thì hậu quả mà đội bóng xứ Nghệ phải nhận là vô cùng lớn. Đơn giản là HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ lấy ai để “đóng thế” cho họ?

Hàng thủ SLNA trở nên mong manh hơn sau sự ra đi của Ngọc Hải. Ảnh tư liệu

Hàng thủ SLNA trở nên mong manh hơn sau sự ra đi của Ngọc Hải. Ảnh tư liệu

Có 3 phương án để ban huấn luyện SLNA giải bài toán trên, đó là mua trung vệ ngoại, mua trung vệ nội từ đội bóng khác và đôn hậu vệ từ đội trẻ lên. Cả 3 phương án trên đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cụ thể ở đây là tiềm lực tài chính của đội bóng.

Số lượng ngoại binh

Kể từ mùa giải 2019, các đội bóng tại V.League sẽ được đăng ký 3 suất ngoại binh. Với đội bóng có tiềm lực tài chính không thực sự mạnh như SLNA, sự thay đổi của VPF chỉ mang tính “lợi ít, hại nhiều”. Trong khi các đại gia như CLB Hà Nội, FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương, Quảng Nam…đã mạnh sẽ còn mạnh hơn, thì đội bóng xứ Nghệ vẫn phải “giẫm chân tại chỗ”.

Chưa biết Olaha có tiếp tục gắn bó với SLNA nữa hay không? Ảnh tư liệu
Chưa biết Olaha có tiếp tục gắn bó với SLNA nữa hay không? Ảnh tư liệu
Đừng quên ở mùa giải năm ngoái, với việc được tham dự AFC Cup 2018, SLNA cùng FLC Thanh Hóa được VPF cho phép đăng ký 3 suất ngoại binh. Tuy nhiên, đội chủ sân Vinh cũng chỉ đăng ký có 2 người là Olaha và Osmar. Bởi vì, kinh phí dành cho mùa giải của SLNA là quá eo hẹp. Tiền bạc luôn là vấn đề nan giải với đội bóng xứ Nghệ trong nhiều năm qua.

Lúc này, SLNA vẫn chưa đàm phán xong với nhà tài trợ mới. Cho nên, mọi chuyện liên quan đến tài chính vẫn đang trong tình trạng chờ đợi. Điều đáng nói là các đội bóng tại V.League đang tiến hành thử việc ầm ầm, còn SLNA thì vẫn “án binh bất động”. Chừng nào “tân mạnh thường quân” chưa chính thức lộ diện, chừng đó HLV Nguyễn Đức Thắng còn phải chịu những “cơn đau đầu” hành hạ.

Thực ra, những gì SLNA đang phải đối mặt đã là chuyện muôn thuở ở sân Vinh. Hơn ai hết, ban lãnh đạo, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã lường trước được và đã có những tính toán nhất định để đưa đội nhà vượt qua khó khăn./. 

Tin mới