SLNA và nỗi nhớ Phan Văn Đức

(Baonghean.vn) - Hàng công của đội bóng xứ Nghệ đang thể hiện sự thất vọng trong những trận đấu gần đây. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng đó, chính là sự thiếu vắng của tiền vệ Phan Văn Đức.

Trận hòa với Viettel vừa qua là trận thứ 2 liên tiếp SLNA bị đối thủ chia điểm với tỉ số 0 - 0 (vòng trước là với Nam Định). Tính đến thời điểm này, sau 8 vòng đấu tại V.League 2019, đội bóng xứ Nghệ mới chỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn thắng (hiệu suất 0,87 bàn/trận). Với 7 pha lập công có được, SLNA đang là một trong những đội bóng sở hữu số bàn thắng ít nhất V.League 2019 (Nam Định và Viettel mới có 6 bàn thắng).

Trên hàng công đội bóng xứ Nghệ, mới chỉ có Olaha, Cao Xuân Thắng và Nguyễn Quang Tình lập công. Hiện tại, chân sút người Nigeria đã đóng góp 3/7 bàn của đội chủ sân Vinh. Nếu tính cả pha kiến tạo cho Cao Xuân Thắng sút tung lưới B.Bình Dương tại vòng 3, Olaha đã góp “dấu giày” vào 4/8 bàn thắng của SLNA, chiếm 50%. Rõ ràng, thành tích của SLNA đang phụ thuộc khá nhiều vào khả năng săn bàn của tiền đạo sinh năm 1997.

Olaha (áo vàng) đang gặp khó khăn trong những trận đấu gần đây. Ảnh: VPF
Olaha (áo vàng) đang gặp khó khăn trong những trận đấu gần đây. Ảnh: VPF
Chính vì vậy, trong 2 trận đấu với Nam Định và Viettel, việc Olaha bị vô hiệu hóa đã khiến hàng công của SLNA không thể có được bàn thắng vào lưới đối phương. Chứng kiến sự vô duyên của Alves dos Santos, sự đơn độc của Olaha giữa vòng vây của các cầu thủ đội bạn, Ban huấn luyện SLNA và người hâm mộ xứ Nghệ đang cảm thấy nhớ Phan Văn Đức hơn bao giờ hết.
Đừng quên, sau 8 vòng đấu tại V.League 2018, Đức “cọt” đã sở hữu 4 pha lập công cho đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh sự đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng, Phan Văn Đức còn đóng góp chung vào những pha tấn công của đội nhà, nhờ khả năng di chuyển thông minh và sự ăn ý với các đồng đội như Olaha, Hồ Khắc Ngọc… Có cầu thủ sinh năm 1996, hàng công của SLNA sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Phan Văn Đức vẫn chưa bình phục chấn thương. Ảnh tư liệu
Phan Văn Đức vẫn chưa bình phục chấn thương. Ảnh tư liệu

Sự hiện diện của Phan Văn Đức trên sân sẽ khiến hàng phòng ngự đối phương bị kéo dãn, giúp những đồng đội thi đấu bên cạnh có nhiều khoảng trống hơn để tìm kiếm cơ hội ghi bàn; trái ngược hoàn toàn với những gì mà Hồ Khắc Ngọc, Olaha…đang phải chịu đựng. Điều đó cho thấy, tầm ảnh hưởng của Đức “cọt” đối với lối chơi của SLNA là vô cùng lớn.

Có lẽ với tình cảnh như lúc này, Ban huấn luyện, các cầu thủ SLNA và người hâm mộ xứ Nghệ đang hết sức mong mỏi ngày Phan Văn Đức “tái xuất”. Đơn giản là trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng đang thiếu mẫu cầu thủ lợi hại như Phan Văn Đức để phát huy tối đa lối chơi sở trường của đội bóng./.

Tin mới