Sợ “đàn áp có chủ ý”, Nga không cử quan sát viên đến cuộc bầu cử ở Ukraine

Nga buộc phải từ bỏ ý tưởng gửi quan sát viên đến cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, bộ phận báo chí và thông tin của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

CEC của Ukraine đã từ chối Văn phòng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phụ trách các thể chế dân chủ và nhân quyền (ODIHR) cấp giấp phép cho 24 công dân Nga trong phái đoàn của Ban quan sát. Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định này là không hợp pháp.

"Biện minh cho những hành động như vậy là những sửa đổi lập pháp mới mà Verkhovna Rada đã thông qua vào tháng 2 một cách vội vàng, khi phái đoàn ODIHR đang trong quá trình triển khai ở Ukraine", - bình luận của Bộ Ngoại giao Nga giải thích thêm.

Matxcơva quyết định không để cho các quan sát viên của mình phải đối mặt trước mối nguy đàn áp có chủ ý.

Cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức tại Ukraine vào ngày 31 tháng 3.

Tin mới