Sở GD&ĐT Nghệ An giải đáp thắc mắc của cử tri liên quan đến tiểu sử người ứng cử

(Baonghean.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có văn bản phúc đáp thắc mắc của cử tri liên quan đến việc kê khai tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cử tri xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên) tìm hiểu về ứng cử viên. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên) tìm hiểu về ứng cử viên. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian qua, sau khi công bố, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, một số cử tri đã gửi băn khoăn về Ủy ban Bầu cử tỉnh liên quan đến việc khai tiểu sử của một số ứng cử viên sinh trước năm 1970 về trình độ văn hóa 12/12 có đúng hay không?

Trên cơ sở băn khoăn của một số cử tri, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An có văn bản phúc đáp để Ủy ban bầu cử tỉnh trả lời cho cử tri.

Một giờ học thực hành của học sinh Trường THCS Thanh Mai (huyện Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa
Một giờ học thực hành của học sinh Trường THCS Thanh Mai (huyện Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, tại Quyết định số 135/CP, ngày 27/3/1981 của Hội đồng Chính phủ về hệ thống giáo dục phổ thông mới đã quy định mốc thời gian xác định trình độ văn hóa 12/12 như sau:

- Hệ thống phổ thông trong cả nước là hệ thống phổ thông 12 năm, được chia làm 2 bậc học. Gồm phổ thông cơ sở, từ lớp 1 đến lớp 9 và bậc phổ thông trung học, từ lớp 10 đến lớp 12.

- Bắt đầu từ năm học 1981 - 1982, các hệ giáo dục phổ thông chuyển từng bước, có trọng điểm sang hệ giáo dục phổ thông hệ 12 năm.

Và theo danh sách công nhận tốt nghiệp phổ thông trung học được lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, người học tốt nghiệp năm 1984 có trình độ văn hóa 12/12 và số đông có năm sinh 1966 và trong đó cũng có những trường hợp học muộn so với tuổi thì có năm sinh 1964, 1965.

Dưới đây là văn bản phúc đáp của Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến thắc mắc của cử tri.

Văn bản phúc đáp của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Hữu Quân
Văn bản phúc đáp của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Hữu Quân

Tin mới