Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị xử lý nghiêm vụ giáo viên tát học trò

(Baonghean.vn) - Sự việc này đã ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của người thầy giáo và là một hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trao đổi với Báo Nghệ An, thầy giáo Nguyễn Bá Thủy – Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Yên Thành đã xác nhận sự việc trên. Theo đó, vào sáng 27/4/2022, trong tiết 4 môn Lịch sử của lớp 10D3, cô giáo Nguyễn Thị Hương phát hiện học sinh Hà Danh P sử dụng điện thoại di động khi chưa được phép và cô yêu cầu P nộp lại điện thoại nhưng P không thực hiện. Sau đó, cô Hương đã mời thầy Hồ Văn Lịch – là Trưởng ban An ninh nề nếp của nhà trường đến xử lý. Tại đây, em P vẫn tiếp tục có thái độ không hợp tác nên trong lúc không kiềm chế được thầy Lịch đã tát em học sinh này 2 cái.

Buổi chiều, gia đình đưa em Hà Danh P đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, có kết luận em bị thủng màng nhĩ.

Trường THPT Bắc Yên Thành. Ảnh: nhà trường
Trường THPT Bắc Yên Thành. Ảnh nhà trường cung cấp

Thầy giáo Nguyễn Bá Thủy cũng cho biết: Sau khi nắm thông tin nhà trường đã cử tổ công tác do thầy Tạ Văn Cường (Phó Hiệu trưởng) và thầy Ngô Sỹ Thắng (Tổ trưởng chuyên môn Tự nhiên) trực tiếp đến nhà động viên, thăm hỏi sức khỏe em P và phối hợp với gia đình để có biện pháp giải quyết hợp lý.

Gia đình đã đề nghị khám sức khỏe, giám định tổn thương cho con. Ngay trong đêm 27/4, tổ công tác đã đưa em P đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP Vinh, Nghệ An). Kết luận từ bệnh viện là bệnh nhân thủng màng nhĩ, trong tai không chảy máu, không có tổn thương tại các vùng khác.

Trước sự việc này, ngày 28/4, Trường THPT Bắc Yên Thành cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo Hồ Văn Lịch, thời gian 15 ngày kể từ ngày 28/4 đến hết ngày 12/5 để xác minh làm rõ vụ việc. Đồng thời, yêu cầu các giáo viên Hồ Văn Lịch (người đánh) và Nguyễn Thị Hương (người chứng kiến) làm bản tường trình, kiểm điểm.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Đây là sự việc rất đáng tiếc. Vì vậy, khi nhận được thông tin Sở đã yêu cầu nhà trường đưa học sinh đi khám, kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện để được điều trị với phương án tốt nhất, nhanh chóng chữa lành vết thương.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn cũng cho rằng, việc giáo viên đánh học sinh thì dù với bất cứ lý do nào cũng không cho phép. Vì vậy, đây là bài học đắt giá cho giáo viên trong ứng xử và cần rút kinh nghiệm trong toàn ngành.  Sở cũng đề nghị cần xử lý nghiêm sự việc trên, yêu cầu các giáo viên liên quan báo cáo, giải trình. Sau khi xác minh sự việc, nhà trường họp hội đồng kỷ luật để có hình thức xử lý phù hợp, đúng quy định.

Qua sự việc này, Sở cũng đề nghị, mong muốn các bậc phụ huynh có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường giáo dục con em, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường khi đi học. Ví dụ như trường hợp sử dụng điện thoại khi chưa được sự cho phép của giáo viên không chỉ ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của bản thân mà còn ảnh hưởng thời gian dạy học của cả lớp.

 

Tin mới