Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất khen thưởng học sinh bị đuối nước khi cứu bạn

(Baonghean.vn) - Nam sinh người dân tộc Thái hiện học tại Trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu) đã cứu 2 em nhỏ bị đuối nước khi đi tắm sông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu vừa có báo cáo về trường hợp 1 học sinh đuối nước trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Theo đó, vào lúc 15h00 ngày 18/4, em Lương Mạnh Tuấn cùng em Lương Bảo Khanh và em Hà Nhật Anh rủ nhau đi tắm tại khu vực Luộc Lâu thuộc sông Hiếu (cả hai em này cùng học Trường Tiểu học Châu Hạnh 2, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu). 

Trong quá trình tắm, em Khanh và em Anh bị sỉa chân xuống hố nước sâu dưới sông. Thấy vậy, em Lương Mạnh Tuấn đã bơi ra cứu 2 em nhỏ. Sau khi đẩy được 2 em nhỏ vào khu vực an toàn, Tuấn bị kiệt sức và đã bị dòng nước cuốn đi. 

rường THCS Hạnh Thiết - Quỳ Châu. Ảnh: MH.
Trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu). Ảnh: M.H

Nghe tiếng các em hô hoán, ông Lim Văn Quỳ ở khu vực gần đó đã chạy ra và lặn vớt được Tuấn, nhưng do ngạt nước quá lâu nên em đã tử vong.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Thiết cho biết: Nhà trường rất tiếc thương với sự ra đi của Tuấn. Ở lớp 7A3, Tuấn là một học sinh rất chăm ngoan. Trong khi đó, hoàn cảnh của Tuấn rất đáng thương, bố em bị bệnh nặng, không lao động được. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ làm nông.

Trước hành động cứu bạn bị đuối nước của em Lương Mạnh Tuấn, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở đã tiến hành xác minh lại sự việc và đang làm đề xuất gửi các cấp để truy tặng danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Lương Mạnh Tuấn./.

Tin mới