Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà Tết cho gần 600 giáo viên và học sinh vùng cao

(Baonghean.vn) - Những món quà tết sớm đã góp phần động viên, chia sẻ để những giáo viên và học sinh vùng cao vượt qua khó khăn và gắn bó hơn với sự nghiệp trồng người.

Ngày 15/1, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi thăm và trao quà tết cho gần 600 giáo viên và học sinh ở các huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo huyện Con Cuông trao quà tết cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn xã Chi Khê. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo huyện Con Cuông trao quà tết cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn xã Chi Khê. Ảnh: MH

Đây là hoạt động thường niên đã được Sở Giáo dục và Đào tạo duy trì nhiều năm nay trong dịp chuẩn bị chào đón năm mới. Đây cũng là dịp để ngành tri ân tới những giáo viên đang miệt mài cắm bản và những học sinh là người dân tộc thiểu số ở những vùng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trong năm 2021, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gần 600 giáo viên và học sinh ở các trường mầm non, tiểu học và THCS ở các xã Chi Khê (Con Cuông), Tam Quang (Tương Dương), Nậm Càn (Kỳ Sơn), Giai Xuân (Tân Kỳ), Tri Lễ (Quế Phong), Châu Hội (Quỳ Châu), Đồng Hợp (Quỳ Hợp).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành nói chuyện với các thầy giáo, cô giáo và phụ huynh, học sinh. Ảnh: MH
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành nói chuyện với các thầy giáo, cô giáo và phụ huynh, học sinh. Ảnh: MH

Tổng giá trị các suất quà là 430.000.000 đồng. Đây là số tiền ngành giáo dục huy động từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp nhằm hưởng ứng Tết Vì người nghèo do tỉnh Nghệ An phát động.  

Đến thăm và chúc tết các nhà trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành ghi nhận và bày tỏ sự biết ơn tri ân đối với các thầy giáo, cô giáo đang công tác tại những trường vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chúc tết các thầy giáo, cô giáo. Ảnh: MH
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chúc tết các thầy giáo, cô giáo. Ảnh: MH

Sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học và từng bước rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng miền núi và miền xuôi.

Lãnh đạo Sở cũng cho biết, trong những năm qua, ngành giáo dục tỉnh nhà luôn quan tâm và dành nhiều sự ưu tiên, quan tâm cho giáo dục miền núi.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn trao quà cho các học sinh mầm non và tiểu học ở xã Nậm Càn - Kỳ Sơn. Ảnh: MH.
Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn trao quà cho các học sinh mầm non và tiểu học ở xã Nậm Càn - Kỳ Sơn. Ảnh: MH

Tuy nhiên, với xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, trong thời gian tới, ngành giáo dục đề nghị các thầy cô giáo tiếp tục phát huy tình yêu nghề, mến trẻ, nỗ lực trau dồi chuyên môn và không ngừng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ và từng bước đưa giáo dục miền núi của Nghệ An ngày càng phát triển.

Vui tết sớm với các trường vùng cao, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng mong muốn các phụ huynh quyết tâm chịu khó, chịu khổ để cùng đồng hành với nhà trường trong việc giáo dục học sinh, nuôi dạy các cháu trưởng thành để có trí tuệ, vươn lên thoát nghèo.

Vui tết sớm với học sinh và phụ huynh xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: MH
Vui tết sớm với học sinh và phụ huynh xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: MH

Về phía các em học sinh, cần vâng lời cô giáo, ông bà cha mẹ, thực hiện tốt 5 điều Bác dạy. Đồng thời phấn đấu học tập và rèn luyện, có ước mơ, có hoài bão để trở thành những học sinh khá giỏi, những công dân có ích cho đất nước.

Tin mới