Sở Giao thông mang áo ấm lên xã xa nhất của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo và nhân viên Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã trao tặng hàng trăm suất quà trị giá hơn 150 triệu đồng cho người dân và các đơn vị xã Keng Đu. Đây là xã xa nhất của Nghệ An tính từ tỉnh lị.
Ngày 20/1, gần 40 cán bộ, nhân viên Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã tới xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn), để thăm và chúc Tết đồng bào cũng như các đơn vị trên địa bàn. Ảnh: Tiến Hùng
Ngày 20/1, gần 40 cán bộ, nhân viên Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã tới xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn), để thăm và chúc Tết đồng bào cũng như các đơn vị trên địa bàn. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn do Giám đốc Sở Nguyễn Hồng Kỳ dẫn đầu, cùng đi có Phó giám đốc Sở Nguyễn Hữu An. Tại trụ sở UBND xã, đoàn đã trao tặng 500 áo ấm cho các em học sinh trên địa bàn. Keng Đu nằm cách thị trấn Mường Xén hơn 70 km, cách TP Vinh hơn 320 km. Đây là xã xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An. Với độ cao hơn 1.100 mét, mùa đông, có những ngày nơi đây phải hứng chịu những đợt rét dưới 2 độ C. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn do Giám đốc Sở Nguyễn Hồng Kỳ dẫn đầu, cùng đi có Phó giám đốc Sở Nguyễn Hữu An. Tại trụ sở UBND xã, đoàn đã trao tặng 500 áo ấm và 200 đôi dép cho các em học sinh trên địa bàn. Keng Đu nằm cách thị trấn Mường Xén hơn 70 km, cách TP Vinh hơn 320 km. Đây là xã xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An. Với độ cao hơn 1.100 mét, mùa đông, có những ngày nơi đây phải hứng chịu những đợt rét dưới 2 độ C. Ảnh: Tiến Hùng
 
Keng Đu có hơn 900 hộ dân sinh sống, trong đó hơn 96% là người dân tộc Khơ Mú. Đây cũng là một trong những xã nghèo nhất của Nghệ An với hơn 72% là hộ nghèo. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã này chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Ảnh: Tiến Hùng
Keng Đu có hơn 900 hộ dân sinh sống, trong đó hơn 96% là người dân tộc Khơ Mú. Đây cũng là một trong những xã nghèo nhất của Nghệ An với hơn 72% là hộ nghèo. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã này chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Ảnh: Tiến Hùng
 
Cũng trong dịp này, Sở Giao thông Vận tải đã trao tặng 5 bồ giống cho 5 hộ dân trong xã. Ngoài ra, Sở còn tặng một bộ máy vi tính, 6 suất quà cho các đơn vị trên địa bàn đồng thời tặng 20 suất quà khác cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Tiến Hùng
Cũng trong dịp này, Sở Giao thông Vận tải đã trao tặng 5 con bò giống cho 5 hộ dân trong xã. Ngoài ra, Sở còn tặng một bộ máy vi tính, 6 suất quà cho các đơn vị trên địa bàn; tặng 20 suất quà khác cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Tiến Hùng
 
Các hộ nhận bò giống phải ký cam kết chăm sóc tốt, sau khi đẻ lứa đầu tiên sẽ được thưởng đồng thời bàn giao bê con cho một hộ khác.
Các hộ nhận bò giống phải ký cam kết chăm sóc tốt, sau khi đẻ lứa đầu tiên sẽ được thưởng đồng thời bàn giao bê con cho một hộ khác. "Không được bán hay làm thịt. Nếu chăm sóc không tốt chúng tôi cũng sẽ chuyển bò cho nhà khác nuôi", ông Nguyễn Hồng Kỳ nói với các hộ dân. Ảnh: Tiến Hùng
 
Cũng trong dịp này, đoàn đã tặng quà cho em Moong Thị Pa (học sinh lớp 4). Pa là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Em sau đó được Sở Giao thông Vận tải nhận chăm sóc. Ảnh: Tiến Hùng
Cũng trong dịp này, đoàn đã tặng quà cho em Moong Thị Pa (học sinh lớp 4), là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.  Kể từ nay, em Pa được Sở Giao thông Vận tải nhận chăm sóc. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới