Sở Giao thông vận tải tuyên dương 17 điển hình học tập và làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Sáng 5/4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức báo công dâng Bác, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở GTVT báo công dâng Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở GTVT báo công dâng Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê
Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GTVT; Nguyễn Quang Tùng- Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Tại buổi lễ, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đảng bộ Sở GTVT dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh những thành tích nổi bật đạt được trong thời gian qua.

Trong những năm qua, Đảng bộ Sở GTVT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh và tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ, cơ quan Sở đã làm tốt công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như: bàn giao và đưa vào sử dụng Dự án nâng cấp QL 48 đoạn  KM 20- Km 33; QL 15A đoạn qua khu Di tích Truông Bồn; đường gom phía Tây Quốc lộ 1A đoạn Quán Hành- Quán Bánh; đường QL 1A – huyện Nghĩa Đàn- thị xã Thái Hòa; đường du lịch sinh thái núi Đại Huệ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê
Đặc biệt, với sự nỗ lực quyết tâm cao, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị thi công và bàn giao, đưa vào sử dụng tuyến đường N5 Khu Kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương trước 2 tháng đảm bảo chất lượng, mỹ quan.
Dự án hoàn thành góp phần kết nối miền Tây Nghệ An với Khu Kinh tế Đông Nam và ra cảng biển; phục vụ vận chuyển xi măng cho Nhà máy xi măng Sông Lam, tạo động lực để phát triển kinh tế- xã hội, thu hút vốn đầu tư- kinh doanh,…
Hiện nay, Sở GTVT đang tập trung cao độ thực hiện Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền;…
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Ảnh Thanh Lê

Công tác quản lý nhà nước được thực hiện ngày càng tốt hơn trên các lĩnh vực như: phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng vận tải khách và hàng hóa, thẩm định công trình giao thông, duy tu sửa chữa, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, thanh tra GTVT, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe,…

Bên cạnh đó, Sở GTVT là đơn vị đi đầu, có nhiều đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC) như: nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm quản lý, bảo trì đường bộ đầu tiên trong cả nước; phục vụ in Giấy phép lái xe ô tô trả cho người học ngay sau khi đạt sát hạch; quản lý đào tạo lái xe,...

Với những kết quả đạt được, 2 năm qua, Sở GTVT được Khối Thi đua các ngành Kinh tế của tỉnh suy tôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBND tỉnh và Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Dịp này, Đảng ủy Sở GTVT tặng Giấy khen cho 17 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở GTVT Nghệ An tuyên dương 17 điển hình học tập và làm theo Bác. Ảnh Thanh Lê
Sở GTVT Nghệ An tuyên dương 17 điển hình học tập và làm theo Bác. Ảnh Thanh Lê

Năm 2018, Sở GTVT là 1 trong 7 đơn vị  được chọn làm điểm về công tác CCHC của tỉnh Nghệ An. Hiện nay, một số thủ tục hành chính được Sở giải quyết nhanh, giảm 50% so với thời gian quy định,…

Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng ủy, cơ quan Sở GTVT luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào giúp đỡ xã nghèo; đóng góp ủng hộ các loại quỹ từ thiện, quỹ vì người nghèo, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cán bộ, công nhân viên trong ngành có hoàn cảnh khó khăn,…

Tin mới