Sở Ngoại vụ Nghệ An hoàn thành tốt vai trò trưởng cụm thi đua

(Baonghean.vn) - Sở Ngoại vụ Nghệ An bàn giao trách nhiệm Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2018 cho Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế.

Sáng 28/11, Sở Ngoại vụ Nghệ An - Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: T.G
Sáng 28/11, Sở Ngoại vụ Nghệ An - Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: T.G

Cụm  thi đua số 3 Bộ Ngoại giao gồm sở ngoại vụ các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 Bộ Ngoại giao năm 2017, ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An nhấn mạnh 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến công tác ngoại vụ địa phương, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ “Năm APEC Việt Nam 2017”, năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Trong bối cảnh đó, nhìn chung công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vụ trong Cụm thi đua số 3 Bộ Ngoại giao có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nghệ An đăng cai tổ chức Diễn đàn các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11. Ảnh tư liệu
Nghệ An đăng cai tổ chức Diễn đàn các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, một số địa phương đăng cai các hoạt động APEC và tổ chức thành công như: Nghệ An tổ chức Hội nghị quan chức cao cấp về thiên tai lần thứ 11; Quảng Nam tổ chức Diễn đàn về tài chính toàn diện, Diễn đàn về mạng lưới phát triển cơ sở hạ tầng, Hội nghị Bộ trường Tài chính, Chương trình Tiếng nói tương lai, Chương trình phu nhân/phu quân các trưởng đoàn cấp cao…; Thừa Thiên Huế tổ chức Diễn đàn phụ nữ và kinh tế APEC 2017; Đà Nẵng đăng cái phối hợp chuẩn bị và tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC với nhiều hoạt động sôi nổi trên 5 mảng công tác (cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền, văn hóa).

Phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị được phát động rộng rãi, nội dung phong phú, luôn đổi mới. Sở ngoại vụ của 9 tỉnh, thành trong cụm cũng luôn bám sát thực tiễn, gắn cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị.

Ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An, cụm trưởng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Ảnh: T.G
Ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An, cụm trưởng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Ảnh: T.G

“Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như phong trào thi đua có lúc, có nơi phát triển chưa đồng đều; nhiều đơn vị trong cụm vì tập trung công việc chuyên môn nên việc phát động phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa gắn kết với nhiệm vụ chính trị”, ông Thục phát biểu.

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho rằng người làm công tác ngoại vụ cần phải có sự nhạy bén nhất định. Ảnh: T.G
Chia sẻ tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho rằng người làm công tác ngoại vụ cần phải có sự nhạy bén nhất định. Ảnh: T.G

Cũng tại hội nghị, các địa phương đã tiến hành bầu Cụm trưởng và Phó Cụm trưởng mới, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2018.

Theo đó, Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế nhận bàn giao từ Sở Ngoại vụ Nghệ An, giữ trọng trách Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 trong năm tới, bên cạnh Cụm phó là Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh. Sở Ngoại vụ Nghệ An vinh dự là một trong các đơn vị sẽ được nhận cờ thi đua của Bộ Ngoại giao, ghi nhận những thành tích nổi bật trong thời gian qua./.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới