Số phận lá cờ Nga trên nóc nhà Tổng lãnh sự quán ở Seattle sau vụ trục xuất

Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov tuyên bố rằng có giải pháp ngoại giao mang tính nguyên tắc để không tháo bỏ quốc kỳ Nga khỏi dinh thự Tổng Lãnh sự quán ở Seattle, và ông hy vọng rằng phía Mỹ sẽ thể hiện sự hiểu biết trong vấn đề này, để giữ nguyên lá cờ tại chỗ.
Tổng lãnh sứ quán Nga ở Seattle, Mỹ.
Tổng lãnh sứ quán Nga ở Seattle, Mỹ.
"Quyết định nguyên tắc - lá cờ không tháo xuống khỏi trụ sở. Chúng tôi dành vấn đề này (bảo toàn lá cờ) cho sự đứng đắn đàng hoàng của các đồng nghiệp Mỹ", - ông Anatoly Antonov nói với các phóng viên.

Trước đó, chính quyền Mỹ tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc "gián điệp" và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại Seattle. Các nhân viên Nga cần rời Seattle trước ngày 24/4.

Tổng Lãnh sự quán Nga tại Seattle đã ngừng văn phòng thuê, nhưng tòa nhà Tổng lãnh sự quán là sở hữu riêng của Nga.

Tin mới