Số phận SLNA tại V.League vẫn chưa ngã ngũ

(Baonghean.vn) - Chiều 24/8, VPF có cuộc họp trực tuyến với 27 CLB bóng đá chuyên nghiệp. Cuộc họp xoay quanh nội dung chính là dừng V-League, hạng Nhất và cúp Quốc gia. Tuy nhiên, điều người hâm mộ quan tâm là có đội vô địch và xuống hạng hay không thì vẫn chưa ngã ngũ.

Sau khi VFF đề nghị xem xét hủy mùa giải 2021, 27 đội bóng V-League và hạng Nhất bàn bạc về vấn đề này trong cuộc họp trực tuyến diễn ra chiều nay (24/8). Toàn bộ 27 đội bóng nhất trí kết thúc sớm mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia.

Việc SLNA có phải xuống hạng hay không vẫn chưa được quyết định. Ảnh: Hải Hoàng

Việc SLNA có phải xuống hạng hay không vẫn chưa được quyết định. Ảnh: Hải Hoàng

Đây được coi là quyết định mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trước đó, VPF đã quyết định lùi mùa giải sang tháng 2/2022 nhưng các đội không đồng ý bởi phải gánh một khoản chi phí quá lớn trong khoảng thời gian dài không đá. 

Tuy nhiên, cuộc họp giữa VPF và các CLB chưa bàn tới việc trao cúp vô địch cho HAGL (đội đang xếp nhất BXH V-League 2021) hay đội đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2021 (SLNA) có xuống hạng hay không.

SLNA chắc chắn sẽ không chịu xuống hạng. Ảnh: Hải Hoàng
SLNA chắc chắn sẽ không chịu xuống hạng. Ảnh: Hải Hoàng

Dù vậy, một số CLB cũng nêu ý kiến ủng hộ không tính vô địch, xuống hạng. Đại diện CLB Quảng Nam đề xuất trao quyền dự AFC Champions League cho HAGL, Viettel và Hà Nội FC dự AFC Cup.

Đại diện một CLB V-League khác có ý kiến thêm, trước mắt cần chốt lại giải đấu có bị hủy hay không để các đội bóng tiến hành các công việc liên quan tới hợp đồng của cầu thủ, nhà tài trợ... Sau đó, việc chọn đội vô địch như nào, có đội xuống hạng hay không sẽ bàn vào một cuộc họp khác.

Hiện tại, các đội bóng đều đã xả trại, cho cầu thủ về gia đình. Để cắt giảm chi tiêu, nhiều CLB bắt đầu tiến hành thanh lý hợp đồng với cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh.

Về phần SLNA, chắc chắn sẽ không chịu xuống hạng vì đang được đầu tư lớn sau khi có nhà tài trợ mới. SLNA hiện là đội đứng cuối bảng V.League, Tổng Giám đốc Trương Mạnh Linh của SLNA mới đây đã tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không đồng ý nếu hủy giải mà phải xuống hạng. Chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội và SLNA tự tin trụ hạng nếu có đá tiếp".

Lúc này, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa xác định được số phận của mình mà vẫn phải chờ quyết định cuối cùng từ VFF.

Tin mới