So sánh tỷ lệ tử vong vì Covid-19 giữa người đã tiêm và chưa tiêm vắc-xin

Những người chưa chủng ngừa có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều lần so với người đã tiêm vắc-xin.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tỷ lệ tử vong ở những người chưa tiêm vắc-xin cao hơn rất nhiều so với người đã tiêm. Tỷ lệ đó ở nhóm 18 tới 29 tuổi là 50 lần; nhóm 65-79 là 15 lần…

Thống kê đại diện cho 30% người Mỹ trên 16 khu vực trải dài khắp đất nước.

Ngoài ra, tuổi tác luôn là một trong những yếu tố quyết định lớn nhất đến việc một người nào đó có nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng hay không.

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Mỹ (trên 100.000 người) từ ngày 11/7 tới 4/9
Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Mỹ (trên 100.000 người) từ ngày 11/7 tới 4/9.

Những người trên 80 tuổi dù đã được tiêm vắc-xin vẫn có nguy cơ tử vong cao, thậm chí hơn cả những người dưới 50 tuổi chưa được chủng ngừa.

Thống kê trên có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến dịch tiêm chủng. Đó là lý do các cơ quan quản lý đang trong quá trình khuyến nghị tiêm nhắc lại cho người lớn tuổi, cùng với các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác.

Hiện nay, một số người cao tuổi ở các nước đã tiêm liều vắc-xin Pfizer thứ 3.

Vắc-xin hoạt động thực sự hiệu quả trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhập viện và tử vong, nhưng vẫn không phải giải pháp hoàn hảo. Giảm mức độ phổ biến của Covid-19 trong cộng đồng là chìa khóa để bảo vệ người lớn tuổi hoặc dễ bị tổn thương - ngay cả khi họ đã được tiêm phòng.

Tin mới