Sơ tán khẩn cấp gần 40 hộ dân ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Nước sông Lam dâng cao bất ngờ cả mét khiến nhiều nhà dân ở huyện miền núi Con Cuông bị ngập sâu. Trước tình hình đó, chiều 17/8, huyện đã sơ tán khẩn cấp 35 hộ dân.
Hơn 30 hộ dân ở xóm 4, khối 6 thị trấn Con Cuông bị nước ngập sâu, có nơi lên đến nửa nhà. Ảnh: Bá Hậu
35 hộ dân ở xóm 4, khối 6 thị trấn Con Cuông bị nước ngập sâu, có nơi lên đến nửa nhà. Ảnh: Bá Hậu
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Con Cuông đã có mưa lớn, cùng với đó xả lũ ở hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ khiến nước sông dâng cao làm cho nhiều xã và cả thị trấn bị ngập nước; có nơi nước ngập sâu lên nửa nhà.
Người dân ở thị trấn Con Cuông phải dùng thuyền để đi vào nhà. Ảnh: Vi Nhẫn
Người dân ở thị trấn Con Cuông phải dùng thuyền để đi vào nhà. Ảnh: Vi Nhẫn
Các tuyến đường nhỏ đi ra sông Lam đều ngập toàn bộ. Lũ sông Lam lên cao làm cho nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ở vùng bãi ven sông bị ngập và mất trắng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Con Cuông đã huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng di chuyển đồ đạc đến vị trí cao hơn, sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng chỉ đạo các lực lượng sơ tán. Ảnh: Bá Hậu
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng chỉ đạo các lực lượng sơ tán. Ảnh: Bá Hậu
Huyện Con Cuông đã huy động lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân sơ tán nhà cửa. Ảnh: Vi Nhẫn
Huyện Con Cuông đã huy động lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân sơ tán nhà cửa. Ảnh: Vi Nhẫn
Xã Bồng Khê là địa phương bị nước ngập nhiều nhất nên ngay trong chiều 17/8, 13 hộ dân ở thôn Vĩnh Hoàn đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 200 ha cây màu bị ngập có nguy cơ mất trắng.
Đặc biệt, tại xóm 4, khối 6 thị trấn Con Cuông có 35 hộ dân đã bị cô lập, nước ngập tràn vào nhà và phải sơ tán.
Huyện Con Cuông đã huy động lực lượng sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ảnh: Bá Hậu
Huyện Con Cuông đã huy động lực lượng sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ảnh: Bá Hậu
Hiện, mực nước sông Lam trên địa bàn huyện Con Cuông vẫn đang dâng nhanh. Chính quyền địa phương đang cắt cử lực lượng chức năng túc trực 24/24h ở những địa bàn trọng yếu dọc sông Lam phòng tình huống bất ngờ xảy ra.

Tin mới