Sôi động Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ I - tôn vinh những ý tưởng phát triển công nghệ mới

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ 26 đến 28/06), Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ nhất do Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ GoStream tổ chức đã lựa chọn ra được các đội thi xuất sắc nhất; với những ý tưởng phát triển phần mềm công nghệ mới, sáng tạo và có tính ứng dụng cao.

Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ I là nơi tôn vinh những ý tưởng phát triển phần mềm công nghệ mới. Sự kiện thu hút đông đảo người yêu công nghệ, đặc biệt là giới trẻ, gồm 14 đội với 55 học sinh, sinh viên tham gia. Ảnh: Lâm Tùng
Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ I là nơi tôn vinh những ý tưởng phát triển phần mềm công nghệ mới. Sự kiện thu hút đông đảo người yêu công nghệ, đặc biệt là giới trẻ, gồm 14 đội với 55 học sinh, sinh viên tham gia. Ảnh: PV
Theo ông Nghiêm Tiến Viễn –Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Gostream, các dự án tham gia cuộc thi năm nay chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục, du lịch, ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp; được đánh giá là đáp ứng được kỳ vọng của ban tổ chức về tính  sáng tạo, độc đáo và ứng dụng thực tiễn.
Theo ông Nghiêm Tiến Viễn - Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ GoStream, các dự án tham gia cuộc thi năm nay chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục, du lịch, ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp; được đánh giá là đáp ứng được kỳ vọng của ban tổ chức về tính sáng tạo, độc đáo và ứng dụng thực tiễn. Ảnh: PV
Theo ông Nghiêm Tiến Viễn –Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Gostream, các dự án tham gia cuộc thi năm nay chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục, du lịch, ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp; được đánh giá là đáp ứng được kỳ vọng của ban tổ chức về tính  sáng tạo, độc đáo và ứng dụng thực tiễn.

Sau 2 ngày tranh tài, trải qua các vòng thi: Đưa ra ý tưởng, lập trình ý tưởng thành các sản phẩm demo, Ban tổ chức đã chọn ra 11 đội xuất sắc vào vòng thuyết trình và bảo vệ ý tưởng. Ảnh: Lâm Tùng

Hackathon là sân chơi bổ ích, giúp cho các bạn trẻ có cơ hội cọ xát thực tế, giúp rèn luyện, phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, phản biện ý tưởng, thực hiện ý tưởng, thuyết trình.
Hackathon là sân chơi bổ ích, giúp cho các bạn trẻ có cơ hội cọ xát thực tế, giúp rèn luyện, phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, phản biện ý tưởng, thực hiện ý tưởng, thuyết trình. Ảnh: Lâm Tùng

Ban Giám khảo của cuộc thi là những chuyên gia từ các tổ chức và doanh nghiệp có uy tín trong phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam. Đây là cơ hội để sinh viên, học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia công nghệ hàng đầu tại các startup thành công; từ đó định hướng tốt hơn cho sự nghiệp của bản thân. Ảnh: PV
Ban Giám khảo của cuộc thi là những chuyên gia từ các tổ chức và doanh nghiệp có uy tín trong phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam. Đây là cơ hội để sinh viên, học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia công nghệ hàng đầu tại các startup thành công; từ đó định hướng tốt hơn cho sự nghiệp của bản thân. Ảnh: PV
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất khối ươm mầm (12-15 tuổi), cho nhóm KC_ Red; với ứng dụng giáo dục “Learn to Earn”.
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất Khối Ươm mầm (12-15 tuổi), cho nhóm KC_RED; với ứng dụng giáo dục “Learn to Earn”. Ảnh: Lâm Tùng
Giải nhất của Khối ứng dụng (trên 18 tuổi) được trao cho nhóm TĐH với ứng dụng “Quản lý sự kiện tình nguyện”.
Giải Nhất của Khối Ứng dụng (trên 18 tuổi) được trao cho nhóm TĐH với ứng dụng “Quản lý sự kiện tình nguyện”. Ảnh: Lâm Tùng
Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ I đã tìm kiếm được các tài năng và phát triển những phần mềm có tính ứng dụng thực tiễn; góp phần phát  triển kinh tế- xã hội; là tiền đề cho các bạn trẻ Nghệ An đến với những sân chơi lớn hơn ở trong nước và quốc tế.
Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ I đã tìm kiếm được các tài năng và phát triển những phần mềm có tính ứng dụng thực tiễn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội; là tiền đề cho các bạn trẻ Nghệ An đến với những sân chơi lớn hơn ở trong nước và quốc tế. Ảnh: Lâm Tùng

Giải thưởng Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ I:

Giải Nhất khối ươm mầm (12-15 tuổi): Nhóm KC_RED, ứng dụng giáo dục “Learn to Earn” 

3 Giải Nhì Khối ươm mầm:  Nhóm KC_PINK, KC_GRAY và nhóm HẾT THỜI. 

Giải Nhất của Khối ứng dụng (trên 18 tuổi):  Nhóm TĐH với ứng dụng “Quản lý sự kiện tình nguyện”

Giải Nhì Khối ứng dụng: Nhóm BETA.

Đội giải nhất mỗi khối sẽ được đặc cách vào vòng trong cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An” năm 2020.

Tin mới