Sôi động Hội thi Vovinam chào Xuân

(Baonghean.vn) - Chiều 24/2, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc tổ chức khai mạc Cuộc thi môn võ Vovinam - môn thi đấu đầu tiên nằm trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII năm 2018

Tham dự có lãnh đạo các cấp, sở, ban ngành, lãnh đạo nhân dân huyện Nghi Lộc và 200 võ sinh đến từ 15 huyện, thị thành trên địa bàn tỉnh.

khai mạc võ vovinam
Cuộc thi võ Vovinam được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Nghi Lộc. Ảnh: Chu Thanh
Năm nay, Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An tổ chức từ ngày 24/2 - 15/5 với 18 môn thi đấu.
khai mạc võ vovinam
Tư thế đẹp trong một pha đối kháng của hai vận động viên. Ảnh Chu Thanh
Đây là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Đồng thời tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thường xuyên tham gia tập luyện Vovinam - môn võ truyền thống của dân tộc, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ tốt cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chào mừng các ngày Lễ lớn của dân tộc.
khai mạc võ vovinam
Ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng Cờ cho các đội thi. Ảnh: Chu Thanh
Thông qua giải đấu, BTC muốn đánh giá quá trình huấn luyện và luyện tập môn Vovinam của các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh.
Đồng thời tuyển chọn những gương mặt xuất sắc cho đội tuyển Vovinam tỉnh tham dự Đại hội TDTT toàn quốc và các giải quốc gia trong thời gian tới.
Vovinam còn được biết với cái tên Việt võ đạo là môn võ được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1936 nhưng đến năm 1938 mới chính thức công bố. Trong quá trình công bố võ sư đã đề ra chủ thuyết “cách mạnh tâm thân” để thúc đẩy môn sinh luôn luôn canh tân bản thân và hướng thiện về thể chất lẫn tinh thần. Vovinam được phát triển dựa trên môn vật cổ truyền Việt Nam kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật trên khắp thế giới, dựa trên nguyên lý Cương Nhu Phối.

Tin mới