Soi MU thời hậu Sir Alex Ferguson

(Baonghean.vn) - Giành chiến thắng trước Man City trên sân Etihad, MU đá có chiến thắng thứ 22 của mùa bóng, giành được 71 điểm. Đây là số điểm cao nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh Quỷ đỏ còn tới 6 trận chưa đấu.

Khoảng cách 13 điểm mà Man City tạo ra với MU vô tình đã làm cho mọi nỗ lực của thầy trò Mourinho bị che lấp, thực ra họ không phải là đội bóng quá tệ. Chức vô địch không đến với MU, đơn thuần bởi Pep và các học trò quá xuất sắc với phần còn lại của giải đấu này.

Hậu Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson chia tay đội chủ sân Old Trafford sau mùa giải 2012-2013 bằng chức vô địch ngoại hạng Anh. Đã 4 mùa bóng MU không còn được hưởng niềm vui giương cao Cúp vô địch Ngoại hạng Anh nữa.

Mùa giải 2013/2014, thời “hậu Ferguson” thì người kế vị David Moyes chỉ giành được 64 điểm sau 38 vòng, thành tích tệ nhất tính tới nay. Trong nỗ lực tìm kiếm chức vô địch thứ 14, các ông chủ sân Old Trafford đã mời nhà cầm quân danh tiếng người Hà Lan Louis van Gaal ngồi ghế nóng.

Nhưng hai mùa tiếp theo với Louis van Gaal, Quỷ đỏ lần lượt có được 70 và 66 điểm, đành rời sân Old Trafford. Mùa trước, trong năm đầu cầm quân thì HLV Jose Mourinho chỉ giành 69 điểm.

Man City là đội bóng thứ 19 mà M.U chiến thắng mùa giải này. Ảnh: Internet
Man City là đội bóng thứ 19 mà M.U chiến thắng mùa giải này. Ảnh: Internet
Như vậy, số điểm thời hậu “Ferguson” lần lượt là 64,70,66, 69 với vị trí xếp hạng của mùa bóng lần lượt là 7,4,5,6. Trong đó, có 2 năm không được đá Champions League, còn năm nay họ tham dự bằng “cửa sau” với tư cách đội vô địch Europa League.

Như vậy, sau chiến thắng trước Man City, M.U đã giành được 71 điểm, con số cao nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh Quỷ đỏ còn tới 6 trận chưa đấu. Một thành tích không quá tệ trong lịch sử MU lẫn thời hậu Sir Alex Ferguson, số điểm hiện tại còn cao hơn cả mùa đầu tiên cùng Van Gaal.

Với lịch đấu còn lại chỉ còn duy nhất Arsenal là “đại gia” theo tính toán 6 trận đấu tới thầy trò Mourinho hoàn toàn có thể giành thêm 13 điểm. Số điểm 84, đây là con số đủ để MU vô địch ở 9 trên tổng số 25 mùa giải Ngoại hạng đã qua. Ngay đến chính họ ở mùa bóng ăn ba thần thánh 1998/1999 cũng chỉ có được 79 điểm tại Ngoại hạng Anh.

Trước các đội top 6, với 9 trận đã đá, MU cũng có được thành tích không hề tồi, 5 thắng, 1 hòa và 3 thua. Đặc biệt hơn, "Quỷ đỏ" đã vượt qua 3 đại gia là Chelsea, Liverpool và Man City chỉ trong 5 vòng đấu gần nhất.

Mùa giải năm nay, M.U đã đánh bại đủ cả 19 đội bóng còn lại tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây rõ ràng là một dấu mốc đáng ghi nhận của thầy trò Mourinho bởi chỉ có chính Man City làm được điều đó.

Điều an ủi

M.U đã rút ngắn cách biệt điểm số giữa họ và đầu bảng Man City xuống còn 13 điểm (84 so với 71) khi Ngoại hạng Anh còn 6 vòng đấu nữa. Xét trên lý thuyết, M.U vẫn có thể lên ngôi vô địch nếu như thắng 5 trong 6 trận còn lại, còn Man City thất bại cả 6 trận.

Sau chiến thắng trước Man City, M.U đã giành được 71 điểm, con số cao nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh Quỷ đỏ còn tới 6 trận chưa đấu. Ảnh: Internet
Sau chiến thắng trước Man City, M.U đã giành được 71 điểm, con số cao nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh Quỷ đỏ còn tới 6 trận chưa đấu. Ảnh: Internet
Với lịch đấu còn lại chỉ còn duy nhất Arsenal là đáng ngại, thầy trò Mourinho có thể hiện thực hóa mục tiêu thắng 5/6 trận còn lại. Nhưng dù có làm được điều đó thì "Quỷ đỏ" không nắm quyền tự quyết trong tay. Gã hàng xóm đáng ghét Man City chỉ cần giành thêm 6 điểm khi các đối thủ còn lại của họ chỉ là Tottenham, Swansea, West Ham, Huddersfield, Brighton và Southampton. Đây là điều quá đơn giản đối với thầy trò Josep Guardiola, vấn đề chỉ còn là họ vô địch vòng đấu nào mà thôi.

Về nhì không phải là phong cách của Mourinho nhưng trong bối cảnh cụ thể và sự quá xuất sắc của thầy trò Josep Guardiola các fan hâm mộ MU vẫn có thể nở nụ cười. Đó mới là fan MU!

Tin mới