Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019).

* Sáng 22/3, tại Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Huyện Đoàn Quỳnh Lưu tổ chức Tổng kết Hội thi đồng diễn khiêu vũ sân trường.

Màn xếp hình ấn tượng của trường THPT Quỳnh Lưu 4. Ảnh: Thúy Nga
Màn xếp hình ấn tượng của Trường THPT Quỳnh Lưu 4. Ảnh: Thúy Nga

Hội thi đồng diễn khiêu vũ sân trường diễn ra từ ngày 14/3 đến 20/3, với sự tham gia của 8 đơn vị gồm 7 trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Hội thi là sân chơi tinh thần và là nơi giao lưu, gặp gỡ giữa các đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn trong nhà trường, đồng thời rèn luyện văn thể mỹ, giải tỏa những áp lực sau những giờ học căng thẳng.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho trường THPT Quỳnh Lưu 4; giải Nhì cho Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Giải Ba được trao cho các trường THPT Quỳnh Lưu 2, THPT Dân lập Quỳnh Lưu 3, THPT Nguyễn Đức Mậu và trường THPT Lý Tự Trọng. Giải Khuyến khích được trao cho trường THPT Cù Chính Lan và Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Chiều cùng ngày, tại Trường tiểu học thị trấn Cầu Giát, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình "Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn" và tuyên dương thanh thiếu nhi làm theo lời Bác năm học 2018 – 2019.

Học sinh trường tiểu học Cầu giát tham gia đồng diễn múa hát sân trường. Ảnh: Thanh Toàn
Học sinh trường tiểu học Cầu giát tham gia đồng diễn múa hát sân trường. Ảnh: Thanh Toàn

Tại ngày hội, hơn 300 học sinh trường tiểu học Cầu Giát đã sôi nổi tham gia nhiều hoạt động bổ ích như ôn lại truyền thống 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội diễn văn nghệ, đồng diễn múa hát sân trường với các làn điệu dân ca và nhảy khiêu vũ…, đặc biệt là chương trình hội chợ dành cho các em học sinh, với sự tham gia của 14 gian hàng do các chi đội trường thực hiện. Số tiền thu được từ các sản phẩm bán ở hội chợ  dành ủng hộ chương trình "Vì bạn nghèo" do nhà trường phát động.

Dịp này, Ban thường vụ Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Quỳnh Lưu tuyên dương 10 đội viên tiêu biểu làm theo lời Bác.

Thúy Nga - Thanh Toàn

* Sáng 22/3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) phối hợp Đoàn xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn giúp nhân dân bản Piêng Vai sửa đường giao thông lên bản.

Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Mỹ Lý và địa phương làm đường giao thông. Ảnh: Hải Thượng
Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Mỹ Lý và địa phương làm đường giao thông. Ảnh: Hải Thượng

Bản Piêng Vai thuộc xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, có 100 % đồng bào người dân tộc Mông sinh sống, nằm cách trung tâm xã 10km đường rừng, giao thông đi lại hết sức khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa, đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phối hợp với đoàn thanh niên địa phương xã tổ chức hoạt động tình nguyện phát quang, khơi thông mương thoát nước và làm lại mặt đường cho người dân.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phối hợp Chi đoàn xã Hạnh Dịch (Quế Phong) ổ chức tuyên truyền cách phòng tránh dịch tả lợn Châu Phi. cho các hộ dân trên địa bàn xã.

Tuyên truyền cách phòng tránh dịch tả lợn Châu Phi cho nhân dân. Ảnh: Lê Thạch
Tuyên truyền cách phòng tránh dịch tả lợn Châu Phi cho nhân dân. Ảnh: Lê Thạch

Đồng thời, các đoàn viên giúp nhân dân bản Cóng, xã Hạnh Dịch tiến hành di dời chuồng trại ra khỏi nhà ở; xây dựng 1 chuồng lợn, 2 chuồng bò, 1 nhà vệ sinh tự hoại cho các hộ tại bản Cóng.

Hải Thượng - Lê Thạch

* Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức đêm Tọa đàm giao lưu với chủ đề “Thanh niên với chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông”.

Trên cơ sở nhìn thẳng và đánh giá đúng những hạn chế, khuyết điểm, các đại biểu và cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã mạnh dạn “hiến kế” những chủ trương, giải pháp chính để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018 vừa qua, đồng thời từng bước hạn chế và khắc phục các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông trong các cơ quan, đơn vị. 
Trung úy Dương Đức Chung - Chi đoàn Đại đội 20 phát biểu hiến kế CB, CS cần xác định rõ kế hoạch chi tiêu tài chính hợp lý, phù hợp thu nhập để tránh vay nợ.
Trung úy Dương Đức Chung - Chi đoàn Đại đội 20 phát biểu hiến kế CB, CS cần xác định rõ kế hoạch chi tiêu tài chính hợp lý, phù hợp thu nhập để tránh vay nợ.
Qua buổi tọa đàm đã góp phần giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức về vị trí, vai trò của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và chấp hành Luật An toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông cho cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT tỉnh trong tình hình mới hiện nay, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương trên quê hương Bác Hồ kính yêu…/.      

Tin mới