Sôi nổi các hoạt động hè tình nguyện ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, tổ chức Đoàn thanh niên các địa phương đồng loạt ra quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

* Sáng 5/6, tại xã Lạng Khê, Huyện đoàn Con Cuông tổ chức lễ ra quân chiến dịch hè tình nguyện năm 2018 với chủ đề “ Tuổi trẻ các dân tộc Con Cuông sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện trao cờ quyết thắng, phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2018. Ảnh: Minh Hạnh
Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Con Cuông trao cờ quyết thắng, phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2018. Ảnh: Minh Hạnh

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở Con Cuông, ngoài đảm nhận công trình thanh niên cấp tỉnh: Làm tuyến đường dân sinh từ bản Mọi đi Khe Thỉn thuộc xã Lục Dạ dài gần 3 km, Huyện đoàn sẽ tập trung thực hiện các phần việc như: xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn, cải tạo kênh mương thủy lợi nội đồng, tham gia phòng cháy chữa cháy rừng; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thu gom rác thải; cắm biển báo phòng chống đưới nước và dạy bơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn, các hoạt động tiếp sức mùa thi, bát cháo tình thương...

Minh Hạnh

*Sáng 5/6, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Đoàn thanh niên phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa phát động phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng hè 2018”.

Ngay trong buổi sáng, hơn 30 đoàn viên thanh niên tình nguyện của phường đã ra quân thu dọn rác thải, dọn dẹp cảnh quan các tuyến đường của phường.

Ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Xuân Thủy
Đoàn thanh niên phường Long Sơn (TX. Thái Hòa) ra quân dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Xuân Thủy
Nằm trong kế hoạch hè của Đoàn phường còn có chương trình tiếp sức mùa thi 2018 tại điểm trường THPT Thái Hòa; triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt thí sinh nhà xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng đó lập 4 điểm chờ đón thí sinh cho các phụ huynh, 5 điểm để xe an toàn; phối hợp lực lượng chức năng đảm bảo ATGT tại điểm thi; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và những tệ nạn xã hội có ảnh hưởng xấu tới thí sinh.

Xuân Thủy

* Tiếp sức mùa thi, trong thời gian từ 3-7/6, hơn 50 đoàn viên thanh niên của huyện Tương Dương được chia thành 3 tổ. Trong đó 2 tổ được bố trí tại cổng Trường THPT Tương Dương 1, tổ còn lại được bố trí tại Trường THPT Tương Dương 2, cả 3 tổ tư vấn, hỗ trợ công đón thí sinh và người nhà, cung cấp thông tin, nước uống miễn phí; giới thiệu các địa điểm ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí chỗ trọ miễn phí hoặc giá rẻ …

Đội xe lai miễn phí sẵn sàng phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh. Ảnh: Đình Tuân
Đội xe lai miễn phí của ĐVTN huyện Tương Dương sẵn sàng phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh. Ảnh: Đình Tuân

Nhờ làm tốt công tác vận động, kêu gọi đến nay Huyện đoàn Tương Dương đã nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đó là gần 800 suất cơm miễn phí, mỗi suất cơm trị giá 30.000 đồng, 60 phòng nghỉ miễn phí hoặc giá rẻ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa...  

Đình Tuân

Huyện đoàn Quỳ Châu phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Quỳ Châu sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

500 đoàn viên đến từ 28 cơ sở đoàn tham gia các chương trình như phát tờ rơi tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6); trồng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳ Châu; hỗ trợ gia đình chính sách...
Huyện đoàn Quỳ Châu tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Châu Hạnh. Ảnh:
Huyện đoàn Quỳ Châu tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Châu Hạnh. Ảnh:Hà Thảo
Hà Thảo
* Sáng cùng ngày, tại xã Thông Thụ, UBND huyện Quế Phong cùng Huyện đoàn tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”ký cam kết “mùa hè an toàn cho trẻ em” và tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em.
Tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các xã Thông Thụ, Đồng Văn. Ảnh: Diễm Hằng
Ban tổ chức tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Thông Thụ, Đồng Văn. Ảnh: Diễm Hằng
Lãnh đạo UBND huyện Quế Phong và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện Tháng Hành động vì trẻ em và Mùa hè an toàn cho trẻ em.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các xã Thông Thụ, Đồng Văn; trao 20 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của xã Thông Thụ; trao 20 chiếc áo phao cứu sinh cho các chủ phương tiện đã tiến hành đăng kiểm an toàn kỹ thuật.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Diễm Hằng

* Cùng ngày, UBND huyện Anh Sơn phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) với chủ đề: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon”. 
UBND huyện Anh Sơn đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn huyện tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 
Lễ phát động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2018 tại Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Lễ phát động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2018 tại Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Các địa phương phát động tuyên truyền trong cộng đồng dân cư theo chủ đề: “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; ra quân vệ sinh môi trường, duy trì tốt phong trào vệ sinh môi trường sáng thứ Bảy hàng tuần; tổ chức các hoạt động thu gom chất thải nhựa, túi nilon tại chợ, khu dân cư...

Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên, nhân dân 21 xã, thị trấn huyện Anh Sơn đồng loạt ra quân thu gom rác thải tại khu dân cư. 

Tin mới