Sôi nổi các hoạt động văn nghệ chào Xuân, đón Tết

(Baonghean) - Chào năm mới, đón Tết Dương lịch, Âm lịch và mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, thời điểm này, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các địa phương và câu lạc bộ dân ca, dân vũ trong tỉnh đã và đang tích cực chuẩn bị các chương trình văn nghệ phục vụ người dân...

Vừa trở về ngay sau khi Ngày hội hoa hướng dương - Đêm hội sắc Xuân miền Tây xứ Nghệ, các nghệ sỹ của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An lại bước vào một chương trình luyện tập căng thẳng. Trước mắt họ là một chương trình lịch diễn dày đặc nối từ tối 31/12 đến hết mùa Xuân. Chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - đó là chủ đề xuyên suốt của các chương trình và tiết mục biểu diễn.

Nhạc sỹ Trịnh Quang Thuận - Giám đốc Đoàn Ca múa nhạc dân tộc cho biết: “Tối 31/12, đoàn tham gia chương trình Chào năm mới diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh, sau đó là cầu truyền hình tối 30 Tết, gặp mặt Việt kiều về quê ăn Tết, khai trương năm mới, hội nghị xúc tiến đầu tư, lễ hội các vùng miền và ngoài ra đoàn còn phối hợp với Đài PTTH Nghệ An quay 2 chương trình phát sóng phục vụ Tết”.

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An tập luyện chương trình nghệ thuật “Bình minh xứ Nghệ” chào Xuân, đón Tết.
Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An tập luyện chương trình nghệ thuật “Bình minh xứ Nghệ” chào Xuân, đón Tết.

“Được phục vụ nhân dân là niềm vui, hạnh phúc của chúng tôi” - Anh La Đức Nghĩa - Đội trưởng đội múa của đoàn chia sẻ. Theo anh Nghĩa, năm 2016, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An đã xây dựng chương trình nghệ thuật “Bình minh xứ Nghệ” công phu, chất lượng, đậm chất dân gian miền núi.

Chương trình gồm 3 phần với 13 tiết mục. Ngoài việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh - góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người xứ Nghệ. Chương trình sẽ được bổ sung phù hợp để biểu diễn phục vụ cho người dân trước, trong và sau Tết, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Giống như Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An, chương trình luyện tập, biểu diễn chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017 của Trung tâm Bảo tồn di sản dân ca xứ Nghệ cũng “đầy đặn” không kém. NSND Trịnh Hồng Lựu - Giám đốc trung tâm cho biết: Phục vụ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch, cứ trung bình 2 ngày, trung tâm lại có 1 buổi diễn.

Vào thời điểm này, các nghệ sỹ của đoàn đang có chương trình phục vụ cán bộ, chiến sỹ và người dân ở các huyện miền núi Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương... Chào Xuân mới, góp phần tạo nên không khí tươi vui cũng như quảng bá di sản ví, giặm Nghệ Tĩnh, Trung tâm Bảo tồn di sản dân ca xứ Nghệ đang xây dựng một chương trình hấp dẫn để phát sóng trên truyền hình và biểu diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh trong đêm giao thừa.

Vui Tết, mừng Đảng, mừng Xuân, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có Kế hoạch số 3502 ngày 13/12/2016, giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và mùa Xuân cho 2 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh nói trên. Ngoài ra, còn phân công nhiệm vụ cho các phòng văn hóa, Trung tâm văn hóa huyện, thành, thị tham mưu cho địa phương chỉ đạo tổ chức 3 - 4 tụ điểm, mỗi xã có 2 điểm văn hóa, văn nghệ để nhân dân thưởng thức, tham gia vui chơi.

Thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng như kế hoạch tổ chức Tết Dương lịch, Âm lịch của địa phương, Trung tâm Văn hóa TP. Vinh hiện đã xây dựng xong kịch bản “Đêm hội giao thừa năm 2017” trình phê duyệt để khẩn trương tập luyện, bố trí, đốc thúc các lực lượng tham gia, đảm bảo cho đêm hội vui tươi, rộn ràng.

Chương trình sẽ có sự tham gia của Thành đoàn Vinh, 25 phường, xã, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ và Đoàn Ca múa nhạc tỉnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV. Đêm hội được tổ chức tại sân khấu đài phun nước Quảng trường Hồ Chí Minh, với các hoạt động và tiết mục: Trống hội, múa lân, múa hát tập thể, khiêu vũ, ca múa nhạc tổng hợp.

Thời điểm này, mỗi địa phương trong tỉnh đều đã có những kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao riêng, phù hợp, tạo sân chơi cho người dân trong dịp Tết đến Xuân về. Huyện Tương Dương đang tổ chức tập huấn cho hạt nhân văn hóa, văn nghệ các xã trên địa bàn về nội dung, cách thức tổ chức và tiết mục mới; để từ đó các hạt nhân này về tham mưu cho UBND xã triển khai chương trình văn hóa nghệ thuật chào năm mới tại trung tâm xã.

Ông Ngô Minh Phương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tương Dương cho hay: “Ngoài các xã, huyện đã chỉ đạo các CLB Dân ca dân vũ bản Phòng, CLB Khắc luống Cồng chiêng bản Lau và bản Chắn, CLB Tơm Khơ mú trên địa bàn tổ chức ca, múa hát và sinh hoạt cộng đồng ở bản của mình trong dịp Tết này”.

Và đối với các CLB dân ca, dân vũ, thời điểm Tết đến Xuân về là trọng đại trong năm. Câu lạc bộ sẽ nhìn nhận đánh giá lại hoạt động của mình cũng như triển khai “sân chơi mới”. Nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Năm - Phó Chủ nhiệm CLB dân ca ví, giặm xã Diễn Hoa (Diễn Châu) cho hay: Hàng tháng vào ngày 20, CLB tiến hành sinh hoạt định kỳ. Trong đợt sinh hoạt vừa rồi, CLB đã tập trung dựng vở mới để kịp chào mừng năm mới, dự kiến sẽ biểu diễn ở xóm 4, 3 trong Tết Dương lịch này. Tuy nhiên, trọng tâm của biểu diễn văn nghệ sẽ là tối giao thừa và ngày yến lão vào mùng 3 - mùng 4 Tết Âm lịch...

Anh Trần Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ nhiệm CLB Đàn và hát dân ca ví, giặm xã Đông Hiếu (TX. Thái Hòa) cũng cho hay: “Năm 2016, CLB đã có nhiều thành công, giành giải cao ở các cuộc thi cấp thị xã, tỉnh. Vậy nên Tết này, CLB sẽ không giao lưu “đối ngoại” mà tập trung vào sinh hoạt “đối nội” tức là phục vụ nhân dân xã nhà. Dự kiến, CLB sẽ lần lượt biễu diễn ở 3/14 xóm là Đông Quang, Đông Mỹ và Đông Hà trong Tết Dương lịch, Âm lịch”...

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới