Sôi nổi “đấu trường” chim chào mào các tỉnh miền Bắc

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, tại huyện Đô Lương, Câu lạc bộ Chào mào Đô Lương phối hợp với Hiệp hội chim Chào mào miền Bắc tổ chức Hội thi “Đấu trường 128”.
“Đấu trường 128”, nơi hội tự những chú chim Chào mào. Ảnh: Ngọc Phương
“Đấu trường 128” - nơi hội tụ những chú chim chào mào xuất sắc. Ảnh: Ngọc Phương
Đấu trường 128, là nơi hội tụ của 128 chú chim xuất sắc được chọn từ hàng ngàn chú chim qua các cuộc thi CLB Chào mào của rất nhiều câu lạc bộ Chào mào các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Thể lệ hội thi bao gồm: hót và đấu giữa các chú chim chào mào. Chim bị loại là những chú chim bỏ đấu, xỉa lông, xù lông, ngoái, lộn. Đối với những chú chim được lọt vào vòng kế tiếp là những chú có màn sàn cầu, hót, bung cánh, dọa nạt đối thủ bằng biểu hiện: hót tiếng ché, bung cánh, xòe đuôi.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các nghệ nhân. Ảnh: Ngọc Phương
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba . Ảnh: Ngọc Phương
Trải qua 25 vòng thi đấu quyết liệt, mỗi vòng đấu kéo dài bình quân 7 phút, dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ trọng tài thuộc Hiệp hội chim Chào mào Miền Bắc, ban tổ chức đã chọn ra 34 chú chim xuất sắc nhất để trao giải. 

Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 10 giải Top 20, trị giá mỗi giải là 1 quạt điện; 6 giải Top 10, trị giá mỗi giải là 1 chiếc tivi 32 inch. Nghệ nhân Lam Nguyễn thuộc CLB chào mào Đô Lương - chủ chim Chào mào số 122 đạt giải Nhất với 1 chiếc xe máy trị giá 21 triệu đồng./.

Tin mới