Sôi nổi hoạt động hè tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Để tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi có một mùa hè bổ ích, lý thú và an toàn, đoàn thanh niên các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

*Tại Đô Lương: Ngay từ đầu hè 2016, Huyện đoàn Đô Lương tổ chức lớp học bơi và phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi như: trang bị kỹ năng bơi lội; kỹ năng sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra… giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn đuối nước.

. Đô Lương tổ chức dạy bơi cho trẻ em (ảnh: Hữu Hoàn)
Huyện đoàn  Đô Lương tổ chức dạy bơi cho trẻ em. Ảnh: Hữu Hoàn.

Ngoài ra, tại một số địa điểm tập trung nhiều trẻ em, đoàn thanh niên các xã, thị đã tổ chức lực lượng trực sẵn sàng ứng cứu vào các buổi chiều nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước; cắm biển cảnh báo ở những địa điểm ao hồ có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Huyện đoàn Đô Lương tổ chức cắm gần 100 biển cảnh báo chống đuối nước
Huyện đoàn Đô Lương tổ chức cắm gần 100 biển cảnh báo chống đuối nước.

Ngoài ra, 33  đoàn xã, thị trấn đều triển khai tổ chức tốt các hoạt động hè như thi văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức các hoạt động tình nguyện... thu hút hàng nghìn thanh thiếu nhi tham gia.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò chăm lo, bảo vệ thanh thiếu nhi của tổ chức Đoàn thanh niên, để mùa hè thực sự trở thành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bổ ích và an toàn cho trẻ em.

Thúy Hằng (Đài Đô Lương)

*Tại Anh Sơn:  Tổ chức mở  lớp học võ ở Đoàn xã Cẩm Sơn, Tào Sơn; học múa ở Đoàn thị trấn; giải bóng đá thiếu nhiên, nhi đồng ở Đoàn xã Hoa Sơn, Cẩm Sơn; lớp học bơi do Huyện đoàn và phòng Giáo dục mở tại Trung đoàn 335, và Đoàn xã Tào Sơn tổ chức; tổ chức dã ngoại về nguồn ở Đoàn xã Tào Sơn...

ảnh Đoàn xã Tào Sơn tổ chức cho các em thanh thiếu nhi thắp hương và tìm hiểu di tích lịch sử đình Hữu Lệ
Đoàn xã Tào Sơn tổ chức cho các em thanh thiếu nhi tìm hiểu di tích lịch sử đình Hữu Lệ

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn còn tổ chức mở các lớp năng khiếu về thể dục, thể thao, văn nghệ cho các em thiếu niên nhi đồng, nhằm thu hút, tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp các em tránh xa các tai nạn, tệ nạn trong xã hội và chọn tháng 7 là tháng cao điểm. 

Huyền Trang -  Thái Hiền

*Tại Nghi Lộc: Đoàn xã Nghi Hoa tổ chức khai giảng lớp học miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bậc tiểu học trong dịp hè. Đợt này, đoàn xã đã tổ chức 1 lớp học tại 2 xóm Ngọc Đường, Đức Thành thuộc Giáo họ Ngọc Thành xã Nghi Hoa với 40 em học sinh tham gia.

Lớp học hè cho học sinh tiểu học ở xã Nghi Hoa (Nghi Lộc).
Lớp học hè cho học sinh tiểu học ở xã Nghi Hoa (Nghi Lộc).

Tham gia lớp học, các em sẽ được các anh chị là sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội trực tiếp ôn tập lại hệ thống kiến thức tất cả các môn học. Ngoài ra, các em cũng được bồi dưỡng và thực hành một số kiến thức về kỹ năng sống và phát triển năng khiếu về nghệ thuật như: hội họa, hát múa, sinh hoạt cộng đồng...

                                                                             Hồng Vinh (Đài TT-TH Nghi Lộc)

* Tại  Quỳ Hợp: Với phươmg châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia  xây dựng nông thôm mới”, tuổi trẻ Quỳ Hợp tập trung vào tu sửa các trục đường giao thông thông thôn, nội đồng, nạo vét kênh mương thủy lợi. Tổ chức thu gom rác thải tại các điểm nóng, ô nhiễm môi trường; tặng quà 13 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt trong năm học vừa qua với tổng số tiền là 2,6 triệu đồng.

Tuổi trẻ Quỳ Hợp tham gia làm giao thông nông thôn.
Tuổi trẻ Quỳ Hợp tham gia làm giao thông nông thôn.
Tuổi trẻ Quỳ Hợp tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Tuổi trẻ Quỳ Hợp tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Ngoài ra, Huyện đoàn Quỳ Hợp còn tổ chức các hoạt động sôi nổi khác như ôn hè, giải bòng đá thiếu niên nhi đồng, dạy bơi đề phòng tai nạn đuối nước cho thanh thiếu nhi...

Thu Hường (Đài Quỳ Hợp)

* Ở Quế Phong, ngày 7/7, Ban Thường vụ Huyện đoàn đến thăm tặng quà và động viên đội sinh viên tình nguyện Đại học Vinh đang hoạt động tình nguyện tại xã Mường Nọc.

Huyện đoàn tặng quà cho Đội SVTN. (Ảnh: Văn Thi)
Huyện đoàn tặng quà cho Đội SVTN. (Ảnh: Văn Thi)

Các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, nơi ăn chốn ở của các sinh viên và ghi nhận những cống hiến, góp sức của các sinh viên với những công trình, phần việc thiết thực đóng góp vào các phong trào của địa phương.

Cũng tại đây, Đoàn đã quán triệt Đội SVTN cũng như Đoàn xã cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi hoạt động tình nguyện, đồng thời động viên các bạn vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phối hợp cùng lực lượng đoàn thanh niên tại địa phương hoàn thành các công trình, phần việc trong thời gian còn lại theo nội dung kế hoạch đề ra. 

SVTN cùng bà con xã Mường Nọc làm đường giao thông nông thôn. (Ảnh: Đoàn xã Mường Nọc).
SVTN cùng bà con xã Mường Nọc làm đường giao thông nông thôn. (Ảnh: Đoàn xã Mường Nọc).

Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm nay, Trường Đại học Vinh có 20 bạn sinh viên tham gia tình nguyện tại xã Mường Nọc từ ngày 01/7 đến 20/7/2016. Các bạn đã tham gia thực hiện và đạt được nhiều kết quả như tổ chức dạy học, ôn tập hè, sinh hoạt hè cho các em học sinh; Phối hợp cùng ĐVTN của xã và bà con nhân dân xã ra quân làm đường giao thông nông thôn, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm, di dời gia súc gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà...Tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh, cùng Đoàn xã tuyên truyền và cắm biển phòng chống đuối nước cho nước trẻ em …

Diễm Hằng

(Huyện đoàn Quế Phong)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới