Sôi nổi hội đua thuyền mừng ngày lễ trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Sáng 30/4, người dân làng Xuân Thủy thuộc thôn 1 (xã Lạng Sơn, Anh Sơn) đã nô nức tổ chức hội đua thuyền truyền thống trên sông Lam nhằm kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Giải đua thuyền năm nay có 4 đội với hơn 70 vận động viên đến từ các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông tham dự. Mục đích chính của cuộc đua lần này là khôi phục lại lễ hội truyền thống của cha ông đồng thời tạo không khí vui vẻ, sôi nổi cho ngày nghỉ lễ. Ảnh: Đào Thọ
Giải đua thuyền năm nay có 4 đội với hơn 70 vận động viên đến từ các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông tham dự. Mục đích chính của cuộc đua lần này là khôi phục lại lễ hội truyền thống của cha ông, đồng thời tạo không khí vui vẻ, sôi nổi cho ngày nghỉ lễ. Ảnh: Đào Thọ
Những vận động viên chuẩn bị cho nhau sẵn sàng bước vào cuộc đua. Ảnh: Đào Thọ
Những vận động viên chuẩn bị cho nhau sẵn sàng bước vào cuộc đua. Không ít trong số họ là phụ nữ. Ảnh: Đào Thọ
Clip đua thuyền trên sông Lam.
Những con thuyền lướt sóng ngang sức ngang tài. Hầu hết kinh phí và trang phục, dụng cụ cho cuộc đua lần này đều được bà con tự nguyện đóng góp, ủng hộ. Ảnh: Đào Thọ
Những con thuyền lướt sóng ngang sức ngang tài. Hầu hết kinh phí và trang phục, dụng cụ cho cuộc đua lần này đều được bà con tự nguyện đóng góp, ủng hộ. Ảnh: Đào Thọ
Người đội trưởng cẩm cờ thúc thuyền tiến lên. Ảnh: Đào Thọ
Người đội trưởng cầm cờ thúc thuyền tiến lên. Ảnh: Đào Thọ
Nỗ lực về đích. Ảnh: Đào Thọ
Nỗ lực về đích. Ảnh: Đào Thọ
Cuộc đua thu hút hàng nghìn người dân đến theo dõi. Ảnh: Đào Thọ
Cuộc đua thu hút hàng nghìn người dân đến theo dõi. Ảnh: Đào Thọ
Một số người không quản ngại trời nắng mang cả trẻ nhỏ lên thuyền cổ vũ. Ảnh: Đào Thọ
Một số người không quản ngại trời nắng lên thuyền cổ vũ. Ảnh: Đào Thọ
Sau những giọt mồ hôi là sự nỗ lực và niềm vui của mội vận động viên khi được tham dự cuộc đua. Ảnh: Đào Thọ
Sau những giọt mồ hôi là sự nỗ lực và niềm vui của các vận động viên khi được tham dự cuộc đua. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới