Sôi nổi Hội thi 'Cán bộ ngành y tế với công tác dân số'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả trong công tác tuyên truyền các nội dung về Dân số - Y tế - Công đoàn góp phần thực hiện tốt mục tiêu công tác Dân số cũng như Công đoàn của Ngành.

Tối 12/10, Công đoàn Ngành Y tế phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội thi “Cán bộ Ngành Y với công tác Dân số” năm 2022.

Đến tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện các ban, ngành, Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Công đoàn ngành y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Mỹ Hà

Đến tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện các ban, ngành, Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Công đoàn ngành y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức với sự tham gia của 3 đội chơi đến từ 3 bệnh viện là Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Sản Nhi.

Các đội chơi trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức, Tài năng - Sáng tạo và một phần thi dành riêng cho khán giả.

Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền các nội dung về Dân số - Y tế - Công đoàn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu công tác Dân số cũng như Công đoàn của Ngành y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Mỹ Hà

Nội dung của cuộc thi nhằm thể hiện sự hiểu biết của cán bộ, viên chức về các vấn đề dân số. Đó là các vấn đề giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nâng cao nhận thức về vận động, thuyết phục xã hội và người dân tự nguyện thực hiện mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con để nuôi dạy con tốt, vai trò của người làm cha, làm mẹ đối với việc giáo dục, nuôi dạy con cái xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho 3 đội chơi đến từ Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Sản Nhi. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho 3 đội chơi đến từ Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Sản Nhi. Ảnh: Mỹ Hà

Các nội dung cũng tập trung vào việc thực hiện chính sách Dân số & Phát triển trong tình hình mới (trên cơ sở định hướng của Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của Chính phủ).

Phần thi chào hỏi của các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Phần thi chào hỏi của các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Ngành Y tế và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị được giao và tổ chức được nhiều hoạt động phối kết hợp rộng rãi với các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Việc thực hiện với nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo cũng đã góp phần giúp cho công tác dân số có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ các hoạt động và các phong trào thi đua ngày càng xuất hiện nhiều điển hình cán bộ ngành Y tế tiêu biểu thực hiện chính sách Dân số và lan toả hình ảnh “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Các đội chơi tham gia phần thi kiến thức. Ảnh: Mỹ Hà

Các đội chơi tham gia phần thi kiến thức. Ảnh: Mỹ Hà

Phần thi tài năng - sáng tạo được các đội chơi thể hiện qua các tiểu phẩm với nội dung liên quan đến vấn đề về vai trò làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục giới tính cho con, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách dân số và hệ lụy của việc sinh đông con. Ảnh: Mỹ Hà

Phần thi tài năng - sáng tạo được các đội chơi thể hiện qua các tiểu phẩm với nội dung liên quan đến vấn đề về vai trò làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục giới tính cho con, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách dân số và hệ lụy của việc sinh đông con. Ảnh: Mỹ Hà

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Sản Nhi đạt giải Nhì và Bệnh viện Y học cổ truyền đạt giải Ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho diễn viên nam, nữ xuất sắc, giải cho phần thi tài năng nghệ thuật sáng tạo và giải cho đội chơi có thông điệp truyền thông ấn tượng.

Tin mới