Sôi nổi “Rung chuông vàng” ở vùng biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Tại trường Tiểu học thị trấn Mường Xén, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội thi Rung chuông vàng tiếng Anh bậc Tiểu học.

Hội thi với sự tham gia của 96 thí sinh đến từ 4 trường Tiểu học có chương trình dạy tiếng Anh trên địa bàn Kỳ Sơn. Theo đó, học sinh đến từ các trường phải trải qua 30 câu hỏi từ dễ đến khó để chọn ra 1 thí sinh suất xắc nhất tham gia rung chuông và nhận giải thưởng của ban tổ chức.

Ảnh: Lữ Phú
Đây là lần đầu tiên huyện vùng cao Kỳ Sơn tổ chức thi Rung chuông vàng tiếng Anh. Ảnh: Lữ Phú

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 5 giải Ba, 3 giải Nhì, và 1 giải Nhất cho các thí sinh có phần thi xuất sắc.

Hội thi Rung chuông vàng tiếng Anh bậc Tiểu học năm học 2017-2018 lần đầu tiên tổ chức là sân chơi giúp các em học sinh miền núi vùng cao Kỳ Sơn có cơ hội giao lưu, học hỏi và tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tin mới