Solskjaer báo tin vui; Khai tử luật bàn thắng sân khách tại Champions League?

(Baonghean.vn) - Ronaldo "bỏ" Serie A để tập trung toàn lực cho Champions League; Guardiola đồng ý hợp đồng 4 năm với Juve; Carvajal mang tin buồn cho Real; FIFA từ chối hoãn án phạt cấm chuyển nhượng của Chelsea là những thông tin thể thao quốc tế hấp dẫn hôm nay.

Ronaldo "bỏ" Serie A để tập trung toàn lực cho Champions League

Rạng sáng nay, Juventus chạm trán Udinese ở trận đấu sớm vòng 27 Serie A. Trước mắt là trận lượt về vòng 1/8 Champions League nên ở trận cầu này, HLV Max Allegri không sử dụng Ronaldo và điền tên 8/11 cầu thủ dự bị trong đội hình. 

Ở lượt đi, đại diện của La Liga đã bất ngờ có chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Jose Gimenez và Diego Godin. Đội bóng của HLV Diego Simeone đang nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về dù phải thi đấu trên sân khách, trước đối thủ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay.

 ronaldo "bo" serie a de tap trung toan luc cho champions league hinh anh 1

Dù dùng đội hình 2 nhưng trước một Udinese đang chật vật trụ hạng, Juve dễ dàng có chiến thắng với sự tỏa sáng của cầu thủ sinh năm 2000 Moise Kean.

Ngay phú thứ 11, Kean mở tỷ số đưa Juve vươn lên dẫn trước. Phút 39, Kean nhân đôi cách biệt cho Juve. Sang hiệp 2, Juve có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Emre Can và Matuidi. Những phút cuối trận, Udinese kịp ghi 1 bàn danh dự nhờ công của cầu thủ vào thay người Lasagna. Thắng 4-1, Juve giành trọn 3 điểm, gia tăng khoảng cách với Napoli lên thành 19 điểm trên BXH Serie A.

Solskjaer báo tin vui đến fan M.U

HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa tiết lộ thông tin ông đã chấm dứt hợp đồng với đội bóng chủ quản Molde.

Hủy hợp đồng với Molde, Solskjaer sẽ gắn bó lâu dài với M.U

Phát biểu trước báo giới, HLV Solskjaer cho biết: "Tôi đến đây để làm việc chứ không phải chỉ với mục đích thỏa mãn niềm vui nhất thời. Tất nhiên, có những vấn đề liên quan tới hợp đồng và các bên cần phải giải quyết".

"Trên lý thuyết, bạn không thể cùng một lúc ký hợp đồng với 2 CLB được. Chính vì thế, để toàn tâm toàn ý làm việc cho M.U, tôi đã chấm dứt ràng buộc với Molde. Bây giờ hợp đồng giữa tôi và M.U có thời hạn đến tháng Sáu", "sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" kết luận.

Guardiola đồng ý hợp đồng 4 năm với Juve

Chú thích ảnh

Nhà báo Luigi Guelpa đang khiến làng bóng đá thế giới xôn xao khi tiết lộ một thông tin bất ngờ. Luigi Guelpa từng gây chú ý khi là người đầu tiên tiết lộ việc Cristiano Ronaldo rời Real Madrid gia nhập Juventus. Giờ đây, ông cho biết HLV Pep Guardiola đã đồng ý dẫn dắt Juventus thay Massimiliano Allegri. Thậm chí, Guardiola đã đồng ý ký hợp đồng 4 năm với “Lão bà”.

“Tôi nhận được thông tin Pep Guardiola đã thỏa thuận miệng về việc chuyển tới Juventus, ký hợp đồng 4 năm. Nguồn tin tiết lộ cho tôi chính là người đã nói với tôi rằng Ronaldo sẽ đến Juventus”, ông Luigi Guelpa nói. 

Aguero cân bằng kỷ lục của Gerrard

Chú thích ảnh

Ban tổ chức Premier League vừa tiến hành trao giải thưởng tháng 2 cho các CLB và cá nhân cầu thủ. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng đã thuộc về tiền đạo Sergio Aguero của Man City nhờ thành tích ghi 7 bàn thắng trong 4 trận đấu.

Đây là lần thứ 6 Aguero nhận danh hiệu này, chính thức cân bằng thành tích với huyền thoại Steven Gerrard của Liverpool và tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng thuộc về Pep Guardiola với 4 trận toàn thắng. Trong khi đó, Fabian Schar (Newcastle) nhận giải bàn thắng đẹp nhất thắng với cú sút đẹp mắt xé lưới Burnley.

UEFA xem xét khai tử luật bàn thắng sân khách 

UEFA xem xét khai tử luật bàn thắng sân khách

Nạn nhân mới nhất phải chịu sự nghiệt ngã từ luật bàn thắng trên sân khách chính là PSG. Đại diện Ligue 1 đã hạ Man United 2-0 ở trận lượt đi tại Old Trafford song thua 1-3 ở màn tái đấu tại sân Công viên các Hoàng tử. Chung cuộc, PSG bị loại (tổng tỷ số hòa 3-3) vì để lọt lưới tận 3 bàn trên sân nhà.

Hồi tháng 4/2010, Arjen Robben rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Bayern Munich trước M.U, đồng thời đưa tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-4. Kết thúc 90 phút, Hùm xám loại đại diện nước Anh khỏi vòng tứ kết Champions League vì luật bàn thắng sân khách. Từ khi nào một đội bóng thất bại trong trận lượt về lại giành vé đi tiếp theo thể thức hai lượt?

Rất nhiều HLV đã lên tiếng về sự phi lý của luật bàn thắng sân khách và họ muốn có một sự thay đổi. Diego Simeone nói tại Diễn đàn HLV hồi tháng 9 năm ngoái như sau: "Tôi không hiểu tại sao ở trận lượt về, một đội có 30 phút để ghi 1 bàn lại đáng giá hơn một pha lập công bạn ghi ở sân nhà".

Lời ca thán của thuyền trưởng Atletico Madrid có thể sẽ được giải quyết khi tờ Kicker cho biết Ủy ban điều hành của UEFA sẽ họp để thảo luận về một sự thay đổi tiềm năng, có thể là từ mùa giải 2019/2020. 

Carvajal mang tin buồn cho Real

Sau Vinicius, đến lượt Carvajal mang tin buồn cho Real

Carvajal vốn là trụ cột của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ nhiều năm nay. Anh mới đá trọn vẹn trận Real thảm bại 1-4 dưới tay Ajax hồi giữa tuần (lượt về vòng 1/8 Champions League), nhưng sau đó đã phàn nàn với các bác sỹ rằng mình cảm thấy đau ở đùi.

Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy cơ cấp 2 ở đùi phải của Carvajal có vấn đề. Với chấn thương nói trên, cầu thủ 27 tuổi người Tây Ban Nha sẽ cần khoảng thời gian khoảng 1 tháng để hồi phục. 

Điều đó có nghĩa, nhiều khả năng Carvajal sẽ phải ngồi ngoài khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chạm trán một loạt đối thủ như Real Valladolid (11/3), Celta Vigo (16/3), Huesca (1/4), Valencia (4/4) và Eibar (6/4) ở La Liga.

FIFA từ chối hoãn án phạt cấm chuyển nhượng của Chelsea

FIFA từ chối hoãn án phạt cấm chuyển nhượng của Chelsea

Vào tháng trước, Chelsea đã bị cấm chuyển nhượng trong 2 phiên chợ cho đến tháng 1/2020. The Blues bị xác định đã vi phạm các quy tắc kiên quan đến việc ký hợp đồng với các cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi.

Cuộc điều tra của FIFA cho thấy đội bóng thành London vi phạm 29 trong số 92 trường hợp bị nghi ngờ. Trong đó vụ chuyển nhượng tiền đạo Bertrand Traore là đáng nghi nhất. Chelsea đã bị phạt 460.000 bảng và FA bị phạt 390.000 bảng vì đã không giám sát thành viên của mình.

Chelsea phủ nhận mọi cáo trạng và đã kháng cáo. Tuy nhiên hiện tại FIFA đã có một người đứng đầu ủy ban kháng cáo mới và yêu cầu của Chelsea đã bị bãi bỏ. 

Tin mới