Solskjaer, gia tài để lại sân Old Trafforld

(Baonghean.vn) -Bất cứ ai tiếp quản MU sau thời Sir Alex Fegurson đều đứng trước sức ép cực lớn mà HLV vĩ đại này đã tạo dựng tại Old Trafforld. Solskjae là nhà cầm quân thứ 4 phải ra đi vì điều đó.

“Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” Solskjaer là một huyền thoại ở Old Trafford khi ghi bàn ấn định chiến thắng ấn tượng trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 1999. Nhưng khi trở lại sân Old Trafforld với tư cách là một huấn luyện viên người Na Uy là người thứ tư của United mất việc trong 8 năm kể từ khi Ferguson từ chức vào cuối mùa giải 2012-13. 

Ghi bàn nhiều, thủng lưới nhiều

Solskjaer trở lại Old Trafford làm HLV tạm quyền vào tháng 12 năm 2018.
Solskjaer trở lại Old Trafford làm HLV tạm quyền vào tháng 12 năm 2018.

Solskjaer trở lại Old Trafford làm HLV tạm quyền vào tháng 12 năm 2018 để thay thế Jose Mourinho. MU dưới thời Solskjaer, thắng 91 trong số 168 trên mọi đấu trường - tỷ lệ phần trăm tốt hơn so với David Moyes, Louis van Gaal hoặc Mourinho quản lý. Tuy nhiên, Van Gaal đã nâng cúp FA vào năm 2016 - ngay trước khi bị sa thải - và Mourinho đã dẫn dắt United giành cú đúp Europa League và EFL Cup vào năm 2017. Đã 8 năm, sau chức vô địch Premier League cuối cùng và danh hiệu thứ 13 của Ferguson, giành được vào năm 2013, vẫn là danh hiệu cuối cùng của United.

Thành tích tốt nhất của Solskjaer khi dẫn dắt United tại Premier League là đứng thứ ba trong mùa giải 2019-20, trước khi về nhì là Manchester City mùa trước. MU đã bỏ lỡ một danh hiệu vô địch Europa League khi thua Villarreal trên chấm phạt đền trong trận chung kết. MU thời Ole đạt tỷ lệ thắng 54,2%, xếp sau Mourinho là 58,3% nhưng xếp trước Moyes (52,9%), Van Gaal (52,4%).

Ngoài việc thiếu các danh hiệu thì điều gì khiến ông chủ Glazer lại quyết định sa thải HLV được cho là có “gen MU”. Đầu tiên, dưới thời Solskjaer, United đã ghi bàn rất nhiều nhưng để thủng lưới quá nhiều. MU đã để thủng lưới 183 bàn trong 168 trận đấu của anh ấy - trung bình 1,09 bàn mỗi trận. United của Mourinho chỉ để lọt lưới 121 trong 144 trận - trung bình 0,84. Tại Premier League chỉ có 2 đội cuối bảng là Norwich City và Newcastle United bị thủng lưới nhiều hơn, trong 12 trận đấu tại giải, United chỉ có 2 trận giữ sạch lưới. Tỷ lệ cầm bóng của MU tại Premier League mùa này chỉ 53,1% thấp nhất trong nhóm Big Six, chắc chắn Ole phải là người chịu trách nhiệm chứ không phải ai khác.

Hàng phòng ngự MU đang mắc quá nhiều sai lầm, có đến 11 lỗi dẫn đến các cú sút trúng khung thành của họ là con số tồi tệ nhất trong giải đấu (cùng với Arsenal). MU thời Solskjaer đã thường xuyên mất bóng quá ở những khu vực quan trọng. Trong số tất cả các đội ở Premier League, chỉ có Leicester City là tệ hơn với MU khi có những đường chuyền không thành công. Năng lực cầm quân của Ole bị chỉ trích nặng nề sau trận thua thảm hại 5-0 trên sân nhà trước Liverpool vào tháng 10, và các số liệu thống kê cũng cho thấy đội bóng của Solskjaer chỉ biết “nằm im” chịu trận.

Lúng túng cách dùng người

Ole Gunnar Solskjær ưa thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Mặc dù đá với đội bóng ngấp nghé khu vực xuống hạng Watford ông vẫn bố trí tới 2 tiền vệ phòng ngự Matic và Mc Tominay nhưng rốt cuộc vẫn bị HLV C.Ranieri dễ dàng hóa giải. Chỉ mất 28 phút chủ nhà Watford đã có bàn mở tỷ số của J.King trong trận đấu mà họ thắng 4-1.

Tại Premier League mùa này sau 12 trận đấu Ole Gunnar Solskjær đã sử dụng tới 23 cầu thủ. Nhưng ông thầy Ole loay hoay chuyển hết từ cánh trái rồi cánh phải vẫn làm thế nào để tân binh Sancho phát huy tác dụng, đến giờ vẫn không pha kiến tạo, không bàn thắng. “Ngựa chứng” Paul Pogba đã phải nhường vị trí tiền vệ trái để thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ, việc chỉ có 7 pha kiến tạo nhưng chưa có được bàn thắng nào đôi khi lỗi không chỉ ở tiền vệ người Pháp. Dù được chấm 7,14 điểm cao nhất trong đội hình MU (tính từ đầu mùa) nhưng anh ta vẫn nhấp nhổm ra đi.

Những cầu thủ đang thi đấu ấn tượng có Bruno với 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, cùng Ronaldo 4 bàn thắng, 2 phá kiến tạo và Mason Greenwood 4 bàn thắng. Nhưng việc Ole gắn chặt Bruno vào vị trí số 10 và Ronaldo “đóng đinh” vị trí trung phong đã khiến cho đối thủ dễ dàng đưa ra bài toán hóa giải. Ole vẫn loay hoay không biết giũa viên ngọc thô Mason Greenwood như thế nào cho sáng hơn. Sử dụng Fred như thế nào để phát huy tác dụng bởi ngôi sao này chỉ tỏa sáng khi đá cho đội tuyển Brazil.

Solskjaer thích sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ nhưng ông không thể kiếm đâu bộ trung vệ ưng ý. Trung vệ H Maguire chỉ chơi hay trên đội tuyển Anh, còn Eric Bailly hay Victor Lindelof mãi mãi chỉ là cầu thủ của những trận đấu nhỏ mà thôi.

Trong khi đó, Ole lại quyết định giam D. van de Beek trên ghế dự bị, chỉ được ra sân đúng 60 phút. Khá trớ trêu khi D. van de Beek, người không được Ole Gunnar Solskjær tin dùng lại có bàn thắng duy nhất trong trận đấu cuối cùng ngồi ghế HLV MU. 45 phút thi đấu trên sân, tiền vệ thất sủng thời Ole có 36 lần chạm bóng,4 lần thu hồi bóng, 3 cơ hội tạo ra, 2 lần thực hiện tắc bóng (thành công 2) và có 1 bàn thắng.

HLV Zidane đầy lưỡng lự trước khi cập bến sân Old Trafforld.

HLV Zidane đầy lưỡng lự trước khi cập bến sân Old Trafforld.

Ole đã hối hận nhưng ông không còn thời gian! Việc không chỉ ông thầy người Na uy mà ngay cả những cái tên nổi tiếng như Van Gaal, Mourinho vẫn thất bại thì ông chủ Glazer cũng phải nhìn lại công tác quản trị của MU. Điều này đang khiến cho HLV Zinédine Zidane đầy lưỡng lự trước khi cập bến sân Old Trafforld.

Tin mới