Sớm di dời dân vùng ảnh hưởng công trình thuỷ lợi Bản Mồng

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Quỳ Châu kiến nghị với ĐBQH các vấn đề trên địa bàn như: đầu tư xây dựng nông thôn mới, di dân tại vùng thuộc dự án thuỷ điện, chính sách cho người có công...

Chiều 5/10 các đại biểu Quốc hội gồm ông Trần Văn Mão – Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và ông Moong Văn Tình – cán bộ Huyện đoàn Quế Phong thực hiện tiếp xúc cử tri cụm xã Châu Bình, Châu Hội, Châu Nga tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mỹ Nga.
Chiều 5/10, tại xã Châu Bình (Quỳ Châu) các đại biểu Quốc hội gồm: ông Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và ông Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong tiếp xúc cử tri cụm xã Châu Bình, Châu Hội, Châu Nga. Ảnh: Mỹ Nga.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo nội dung chương trình kỳ hợp thứ 4, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 23/10 đến 23/11/2017, cử tri các xã kiến nghị nhiều nội dung.

Cử tri Lê Văn Hương, xã Châu Bình cho biết, hiện nay trên địa bàn xã đang triển khai dự án hồ chứa nước bản Mồng, số hộ dân phải di dời nhà ở và thu hồi đất để thực hiện các hạng mục tương đối lớn. Song người dân vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc di dời, cần hỗ trợ xây dựng nhanh khu tái định cư, giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất.

Cử tri Nguyễn Minh Giám, bản Bình Quang, xã Châu Bình phản ánh bản vẫn chưa có điện lưới, đường sá xuống cấp nghiêm trọng, vẫn chưa được nâng cấp, tu sửa, khiến cho cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Hơn thế, hiện nay gần như 2/3 người dân của bản nằm trong vùng bị ngập, buộc phải di dời, nhưng vẫn chưa hoàn thành việc cấp chỗ ở mới và giải phóng mặt bằng.

Cử tri 3 xã Châu Bình, Châu Hội, Châu Nga tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Mỹ Nga.
Cử tri đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Mỹ Nga.

Cử tri này cũng bày tỏ bức xúc trước vấn đề thời sự hiện nay, khi nạn tham nhũng dần bị phanh phui với mức độ nghiêm trọng; đề nghị Đảng và Nhà nước xử thật nghiêm, vào cuộc quyết liệt hơn nữa để răn đe.

Cử tri Kim Thái Bình, bản Bình Ba, Châu Bình nêu: đa số những hộ thoát nghèo được là những gia đình có đất canh tác và sản xuất. Trên địa bàn, có Lâm trường Cô Ba với quỹ đất lên đến 12.000 ha, tuy nhiên, người dân vẫn chưa được tiếp cận và cấp đất lâm trường để sản xuất. Do đó, cử tri mong muốn được các cấp, ngành quan tâm, giao đất lâm trường cho bà con, cũng là cách giúp người dân nơi đây xoá đói giảm nghèo. “Người miền núi chỉ có thể làm giàu từ đất rừng”, cử tri này nói.

Cử tri Lương Văn Phượng, đại diện cho cử tri xã Châu Nga kiến nghị một số vấn đề liên quan đến: chính sách khoanh nuôi, bảo vệ rừng theo Nghị định 75 của Chính phủ, đến nay vẫn còn 98 hộ chưa được cấp quyền sở hữu; triển khai chính sách tu sửa nhà ở cho những đối tượng có công với cách mạng; giao đất lâm trường cho người dân đầu tư sản xuất.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri còn quan tâm đến một số vấn đề như: đầu tư vào xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Chính phủ, cấp giấy quyền sử dụng đất...

Đại biểu Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.
Đại biểu Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.

Sau khi tiếp thu 12 lượt ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng đoàn ĐBQH Trần Văn Mão đã làm rõ thêm một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về quan tâm, đầu tư vào xây dựng nông thôn mới (NTM), đại biểu Trần Văn Mão đề nghị nhân dân các xã huyện Quỳ Châu phát huy nội lực, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đăng ký và nỗ lực phấn đấu sớm về đích NTM.

Về vấn nạn tham nhũng, đại biểu Mão cho biết, từ khi Đảng và Nhà nước phát động cuộc đấu tranh, đã có 14 cán bộ cao cấp bị xử lý. Theo đó, Đảng và Nhà nước đã và đang vào cuộc quyết liệt. Qua đây, đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị cử tri  Quỳ Châu cùng tham gia vào cuộc đấu tranh cam go này.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Văn Mão khẳng định các băn khoăn chính đáng của cử tri các xã tại Quỳ Châu sẽ được tổng hợp, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và sớm có phản hồi trở lại với cử tri.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới