Sớm khép lại 'hành trình' tìm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần một năm nay, Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Nghệ An vẫn chưa có Hiệu trưởng. Tâm tư của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường là sớm tìm được người đứng đầu để dẫn dắt trường vượt qua khó khăn trước mắt.

Gần một năm tìm Hiệu trưởng

Ngày 1/11/2015, ông Đặng Khắc Thắng – Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, vào ngày 15/9/2015, Trường đã có Tờ trình số 221 về việc “cử người phụ trách và giới thiệu Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An” gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ.

Nội dung tờ trình nêu hai vấn đề: thứ nhất, Trường CĐSP Nghệ An đề nghị Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh giao ông Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành các hoạt động của nhà trường trong thời gian chưa bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng; thứ hai, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tiến hành quy trình bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trong nguồn quy hoạch theo Quyết định số 5135-QĐTU ngày 22/1/2014 của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 5/10/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 4880/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An cho ông Trần Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. 

Ngày 1/12/2015, Trường CĐSP Nghệ An tiếp tục có Tờ trình số 289/TTr-CĐSP gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng. Ngày 31/12/2015, Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 70-TB/TU với nội dung: “Trong phiên họp ngày 28/12/2015, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Tổ chức phối hợp Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và các cơ quan liên quan thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An từ nguồn nhân sự bên ngoài”.

Thực hiện Thông báo số 70, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ở một số đơn vị và nghiên cứu triển khai quy trình giới thiệu lấy ý kiến tập thể lãnh đạo Trường CĐSP Nghệ An. Tại thời điểm này, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã nhận được Tờ trình của Trường CĐSP Nghệ An và các tổ chức trong trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên… nêu ý kiến “nhân sự trong nguồn quy hoạch tại chỗ đủ khả năng, năng lực lãnh đạo nhà trường (…) để tạo điều kiện cho Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phát triển, ổn định tổ chức, không có sự xáo trộn về tư tưởng, trường đề xuất giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ”.

Ngày 3/6/2016, Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 257-TB/TU về công tác cán bộ, trong đó chỉ đạo “Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An theo hướng mở rộng nguồn nhân sự bên trong và ngoài phạm vi trường”.

Nhiệm vụ đặt ra cho Tổ công tác (gồm đại diện của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Thành ủy Vinh…) là hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định.

Ông Nguyễn Trí An - Phó Ban Tổ chức Thành ủy Vinh ghi nhận nhu cầu cấp thiết tìm và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An.
Ông Nguyễn Trí An - Phó Ban Tổ chức Thành ủy Vinh ghi nhận nhu cầu cấp thiết tìm và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An. 

Nguồn quy hoạch tại chỗ cho chức danh Hiệu trưởng có 3 người, gồm: bà Tạ Thị Thanh Hà – Thạc sỹ, Trưởng khoa Xã hội; ông Trần Anh Tuấn – PGS.TS – Phó Hiệu trưởng; ông Trần Anh Tư – Thạc sỹ, Phó Hiệu trưởng. Sau khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm Hiệu trưởng, ngày 14/6/2016, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (có 63/65 người tham gia), cho kết quả: ông Trần Anh Tuấn đạt 57,14% phiếu đồng ý.

Với số phiếu đồng ý quá bán của ông Trần Anh Tuấn, ngày 27/6/2016, Tổ Công tác tiếp tục hướng dẫn lấy phiếu giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng trong Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Kết quả, tại hội nghị Đảng ủy có 70% phiếu đồng ý; tại hội nghị Ban Giám hiệu có 100% phiếu đồng ý.

Thực hiện Quy chế “Bổ nhiệm, giới thiệu lại, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, điều động, luân chuyển cán bộ” được ban hành theo Quyết định số 4358-QĐ/TU ngày 30/7/2013, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện việc xin ý kiến thẩm định, nhận xét đánh giá đối với cá nhân ông Trần Anh Tuấn từ các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tuy nhiên, những tổ chức, cá nhân được Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến đều thống nhất không giới thiệu ông Trần Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An cho chức danh Hiệu trưởng.

Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc các cơ quan chức năng không đồng ý giới thiệu ông Trần Anh Tuấn và quyết định chủ trương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự từ bên ngoài.

Như vậy đã gần một năm nay, vị trí Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An vẫn chưa được bổ nhiệm. Nguyên Hiệu trưởng nhà trường - ông Đặng Khắc Thắng chia sẻ, nhân sự lãnh đạo ở ngôi trường này từ nhiều năm qua là vấn đề mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều trăn trở. Ông Thắng cũng cho rằng việc thực hiện đầy đủ quy trình một cách thận trọng như vậy là cần thiết, tuy nhiên không nên kéo dài thêm việc bỏ trống vị trí đứng đầu dẫn dắt trường. 

Tất cả hướng đến ổn định, phát triển nhà trường

Ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện trường đang gặp nhiều khó khăn. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó các phòng, khoa đến hạn nhưng chưa làm được vì chưa có Hiệu trưởng. Anh em làm việc cũng tâm tư, buồn vì “không có đầu tàu”.

Ông Tư bày tỏ: “Bổ nhiệm Hiệu trưởng trong hay ngoài trường cũng được, người có năng lực càng cao càng tốt, nhất là năng lực thực tiễn. Quan trọng là sớm tìm và bổ nhiệm người để anh em yên tâm công tác. Những việc lớn như tuyển sinh, tuyển dụng, đối ngoại,… không có Hiệu trưởng không được”. 

Trường CĐSP Nghệ An thành lập từ năm 1959, tiền thân là trường sư phạm trung cấp Nghệ An. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ các trường học. Trường nằm trong hệ thống giáo dục đại học, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, có 21 khoa, phòng, bộ môn, trung tâm, với 260 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 206 giảng viên (gồm: 01 phó giáo sư, 04 tiến sỹ, 169 thạc sĩ, 76 đại học).

Theo thông tin từ Trường CĐSP Nghệ An, năm học 2016-2017, trường có 7/10 ngành không tuyển sinh được, chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường mới đạt khoảng 50%. Theo nhận định của ông Trần Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường, nguy cơ dôi dư giáo viên trong vài năm nữa là rất cao, nhiều phòng, khoa có khả năng sẽ bị giải thể. Trước mắt, trường cần phải giảm biên chế, cơ cấu lại các phòng, ban cho phù hợp.

Với vai trò là phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường, ông Tuấn bày tỏ mong muốn: “Với tôi, ai làm Hiệu trưởng cũng được, nhưng phải sớm có Hiệu trưởng để ổn định tổ chức, hoạt động của nhà trường”. Đây cũng là nguyện vọng chung của cán bộ, giáo viên Trường CĐSP Nghệ An trước những khó khăn đang đặt ra cho ngôi trường này. 

Ông Trần Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường bày tỏ mong muốn sớm có Hiệu trưởng để ổn định tổ chức, hoạt động nhà trường.
Ông Trần Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường bày tỏ mong muốn sớm có Hiệu trưởng để ổn định tổ chức, hoạt động nhà trường.

Là cơ quan cấp trên về công tác Đảng, nói về công tác bổ nhiệm hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An, ông Nguyễn Trí An - Phó Ban Tổ chức Thành ủy Vinh ghi nhận nhu cầu cấp thiết của trường và khẳng định quan điểm: “Cần tìm người đủ khả năng để vừa làm người đứng đầu cấp ủy (Bí thư Đảng ủy), vừa làm Hiệu trưởng một trường đào tạo nhân lực của tỉnh.”

Có thể khẳng định, việc sớm bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường CĐSP không chỉ là tâm tư của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường mà cũng là vấn đề khiến Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trăn trở. Được biết, Thường trực Tỉnh uỷ đang khẩn trương làm việc với các cơ sở đào tạo trên địa bàn như ĐH Vinh, ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, ĐH Kinh tế Nghệ An… Đây là những cơ sở có nguồn cán bộ có thể đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu thực tiễn và phù hợp với quy định để giới thiệu làm Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An.

Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết: “Là Trường ĐH trọng điểm đóng chân trên địa bàn, chúng tôi xác định giới thiệu những nhân sự đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và có kinh nghiệm thực tiễn cho trường CĐSP Nghệ An là trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Chúng tôi cũng rất mong muốn Trường CĐSP Nghệ An sớm ổn định và phát triển”.

NPV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới