Sớm xây dựng, nâng cấp tuyến đường giao thông qua cửa khẩu Thanh Thủy

(Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị Chính phủ làm việc với Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sớm triển khai việc nâng cấp xây dựng tuyến đường giao thông qua cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trong vùng và giao lưu kinh tế - xã hội giữa hai nước.

Vấn đề này Bộ GTVT trả lời như sau:

Bộ GTVT nhất trí với kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về việc đề nghị Lào đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông qua cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tuyến đường này là một phần của tuyến đường Viêng Chăn - Pạc -xan - Thanh Thủy - Hà Nội với tổng chiều dài 760 km, đồng thời là tuyến đường ngắn nhất kết nối thủ đô hai nước Việt Nam - Lào.

Đường lên cửa khẩu Thanh Thủy, ảnh tư liệu, minh họa
Đường lên cửa khẩu Thanh Thủy, ảnh tư liệu, minh họa

Với vai trò quan trọng là tuyến đường bộ kết nối thủ đô hai nước Việt Nam – Lào, việc đầu tư xây dựng tuyến đường này được Chính phủ hai nước hết sức quan tâm. Tại Biên bản kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa hai nước năm 2015, hai Bên đã thống nhất giao ngành GTVT hai nước phối hợp lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo tiêu chuẩn đường cao tốc tuyến đường Viêng Chăn - Pạc -xan - Thanh Thủy - Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 3151/VPCP-QHQT ngày 07/5/2015 về việc triển khai bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo tiêu chuẩn đường cao tốc dự án nêu trên, Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai nghiên cứu dự án nêu trên (Quyết định số 1957/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2015).

Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy kiểm tra các xe chở gỗ, ảnh tư liệu minh họa
Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy kiểm tra các xe chở gỗ, ảnh tư liệu minh họa

Hiện nay, Bộ GTVT đang phối hợp với phía Lào để khảo sát, nghiên cứu, xác định phương án tuyến tối ưu, đưa ra các tiêu chuẩn áp dụng phù hợp và tổng mức đầu tư của dự án.

 Dự kiến báo cáo tiền khả thi dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2016. Báo cáo nghiên cứu này sẽ là cơ sở để hai bên xúc tiến kêu gọi đầu tư theo hình thức đa dạng hóa nguồn vốn (công - tư kết hợp).

PV (TH)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới