Sơn ca nhí của đại ngàn miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví là "nghệ sỹ nhí" của Hội diễn Văn nghệ các dân tộc thiểu số của tỉnh khi chỉ vừa tròn 7 tuổi, Xồng Thị Dinh (Bản D1, Tri Lễ, Quế Phong) đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua phần hát múa xuất sắc của mình. 

Video bài hát "Người Mèo ơn đảng suốt đời" của Xồng Thị Dinh

.
Xồng Thị Dinh cùng bố rảo bước trên tuyến đường Quang Trung, TP Vinh
Xuống tham gia hội diễn, Xồng Thị Dinh vui mừng khi được bố dẫn em đi thăm phố xá thành Vinh. 
Em là nghệ sỹ
Từ năm 4 tuổi em đã bộc lộ khả năng ca hát nổi trội của mình
Anh Xồng Pá Cha, bố của em chia sẻ: ngoài khả năng múa hát thì em còn là học sinh giỏi tiêu biểu tại trường tiểu học
Anh Xồng Pá Cha, bố của em chia sẻ: ngoài khả năng múa hát thì em còn là học sinh giỏi tiêu biểu trong cộng đồng người Mông ở Tri Lễ (Quế Phong)
Đến vơi hội diễn Văn nghệ các dân tộc thiểu số của tỉnh vừa qua, em để lại nhiều ấn tượng sâu sắc qua ca khúc Người Mèo ơn đảng suốt đời
Đến vơi hội diễn Văn nghệ các dân tộc thiểu số của tỉnh vừa qua, em để lại nhiều ấn tượng sâu sắc qua ca khúc  "Người Mèo ơn Đảng suốt đời". Trên sân khấu đầy tự tin, và khi đi dạo phố Xồng Thị Dinh cũng đầy hồn nhiên như bất cứ đứa trẻ nào ở tuổi của em.
Không chỉ ca hát bằng tiếng Mông, Xồng Thị Dinh còn thể hiện xuất sắc những ca khúc tiếng kinh
Không chỉ ca hát bằng tiếng Mông, Xồng Thị Dinh còn thể hiện xuất sắc những ca khúc tiếng Kinh.  
Lần đầu đặt chân tới thành phố Vinh
Em là thành viên nhỏ tuổi nhất trong Hội diễn Văn nghệ các dân tộc thiểu số của tỉnh vừa qua. Đi chơi với bố, lúc mỏi chân, em vẫn được bố bế trên tay, ôm vào lòng.

 Cao Đông - Thanh Quỳnh

Tin mới