Sông Lam Nghệ An 'biệt phái' tiền đạo Hồ Phúc Tịnh vào Đồng Nai

(Baonghean.vn) - Không cạnh tranh được một suất đá chính trên hàng công SLNA trong suốt giai đoạn lượt đi, Hồ Phúc Tịnh đành tạm rời xa đội bóng xứ Nghệ để đầu quân cho Đồng Nai tại giải hạng Nhất Quốc gia.

Tại giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2014 diễn ra tại Cần Thơ, Hồ Phúc Tịnh chính là nhân tố cực kỳ quan trọng trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ. Thi đấu với vai trò tiền đạo cắm, chân sút sinh năm 1994 đã thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc khi giành cú đúp danh hiệu cá nhân "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu" và "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng.

Năm đó, tiền đạo gốc Quỳnh Lưu cũng được xem là “công thần” giúp U.21 SLNA vô địch giải đấu năm 2014 bằng bàn thắng duy nhất trong trận chung kết trước Hà Nội T&T. Tuy nhiên khi được đôn lên đội 1 năm 2015, khoảng cách quá lớn giữa sân chơi trẻ và V.League khiến Hồ Phúc Tịnh không thể cạnh tranh nổi với các ngoại binh lẫn các đồng đội của mình.

Csdc
Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh từng được HLV Toshiya Miura triệu tập lên ĐT Olympic Việt Nam

Kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2016, Hồ Phúc Tịnh mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 trận (tổng cộng 44 phút). Để tài năng của anh không bị thui chột, BHL SLNA đã đồng ý cho Đồng Nai mượn Hồ Phúc Tịnh đến hết mùa giải năm nay. Đêm qua 29/5, tiền đạo của SLNA đã bay vào Đồng Nai để hội quân. Trước đó trong giai đoạn đầu mùa, hậu vệ Nguyễn Văn Mạnh và tiền vệ Lê Mạnh Dũng cũng được Đồng Nai mượn về sau khi SLNA chốt danh sách chính thức.

Ở SLNA, cơ hội ra sân của Hồ Phúc Tịnh là rất ít
Ở SLNA, cơ hội ra sân của Hồ Phúc Tịnh là rất ít

Hiện nay trên hàng công của SLNA, ngoài 2 ngoại binh Odah và Salia đang giữ suất đá chính, các tiền đạo Viết Nguyên, Văn Đức, và Tuấn Tài đều đang nổ lực để có được cơ hội thể hiện nhiều hơn. Việc Phúc Tịnh vào khoác áo Đồng Nai là điều có lợi cho cầu thủ này vì rất có thể anh sẽ được thường xuyên ra sân. Đồng Nai hiện đang xếp thứ 6 trên BXH giải hạng Nhất 2016 với 9 điểm sau 8 trận đã đấu.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới