Sông Lam Nghệ An chỉ còn 1 thủ môn đối đầu B. Bình Dương

(Baonghean.vn) - SLNA đang gặp khủng hoảng thực sự khi hàng loạt trường hợp gặp những chấn thương khác nhau. Trong đó, vị trí thủ môn hiện tại chỉ còn Trần Văn Tiến sẵn sàng thi đấu.
Thủ môn Văn Hùng gặp chấn thương. Ảnh: Trung Kiên
Thủ môn Văn Hùng gặp chấn thương. Ảnh: Trung Kiên

Trận gặp Than Quảng Ninh tại vòng 2 vừa rồi tại SVĐ Cửa Ông, SLNA có thêm 2 ca chấn thương là tiền đạo Hồ Tuấn Tài và thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Đội trưởng SLNA bị bong gân cổ tay trái, cánh tay mà anh từng bị gãy tại AFC Cup 2018 cách đây 1 năm.

Với chấn thương này, để đảm bảo an toàn, Nguyên Mạnh gần như sẽ bỏ lỡ cơ hội thi đấu trận gặp B. Bình Dương. Trong buổi tập ngày hôm nay 4/3, thủ môn tốt nhất của SLNA vẫn phải băng bó và không thể tập luyện.

SLNA chỉ còn thủ môn Trần Văn Tiến sẵn sàng thi đấu. Ảnh: Trung Kiên
SLNA chỉ còn thủ môn Trần Văn Tiến sẵn sàng thi đấu. Ảnh: Trung Kiên

Không những vậy, thủ môn Lê Văn Hùng cũng tái phát chấn thương sau trận Than Quảng Ninh. Thủ môn số 2 của SLNA cũng phải băng bó và chườm đá ở cánh tay trái trong buổi tập hôm nay và kết thúc sớm phần tập.

Nhiều khả năng Nguyên Mạnh và Văn Hùng đều phải ngồi ngoài trong cuộc đón tiếp B. Bình Dương tại vòng đấu thứ 3 trên sân Vinh ngày 7/3 tới đây. Như vậy, SLNA chỉ còn duy nhất thủ môn Trần Văn Tiến và 18/26 cầu thủ là có đủ sức khỏe để thi đấu.

Thủ môn Trần Văn Tiến lên đội 1 năm 2017 và mới chỉ có 1 lần đứng trong khung thành SLNA tại V.League 2018, trận gặp thua Nam Định 0-1. Ở Cúp QG hay AFC Cup mùa trước đây, Văn Tiến cũng đều là thủ môn số 3 của SLNA sau Lê Văn Hùng.

Danh sách chấn thương của SLNA hiện tại: TM Nguyên Mạnh, Văn Hùng, Văn Đức (2 tháng), Xuân Mạnh (1 tháng), Tuấn Tài (2 tháng), Xuân Thắng, Thế Cường, Mạnh Dũng.

Tin mới