Sông Lam Nghệ An: Chỉ Olaha là chưa đủ

(Baonghean.vn) - Theo thông tin thì quá trình đàm phán giữa đội bóng xứ Nghệ và người đại diện của tiền đạo Olaha đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Nếu không có gì thay đổi, cầu thủ sinh năm 1997 sẽ trở lại thi đấu cho SLNA trong phần còn lại của mùa giải.
Trước hết phải thừa nhận, Olaha là một cầu thủ tài năng, thậm chí là thuộc hàng đẳng cấp nhất trong số những ngoại binh đang chinh chiến tại V.League. Những màn trình diễn của tiền đạo người Nigeria tại SLNA và CLB Hapoel Tel Aviv (Israel) là minh chứng rõ ràng.
Olaha (số 7) sẽ tái hợp với SLNA? Ảnh tư liệu của PV
Olaha (số 7) sẽ tái hợp với SLNA? Ảnh tư liệu của PV

Ngoài ra, với 3 mùa giải liên tiếp khoác áo SLNA (2017 - 2019), sẽ giúp Olaha nhanh chóng hòa nhập với môi trường "mới mà cũ" ở sân Vinh cũng như ở giải đấu danh giá nhất của bóng đá Việt Nam. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để Ban lãnh đạo SLNA chiêu mộ Olaha.

Xét về mặt lý thuyết, Olaha chính là "vị cứu tinh" mà đội bóng xứ Nghệ mong muốn sở hữu nhất trong tình cảnh hiện nay. Không chỉ bởi những Bruno Henrique, Peter Samuel và Felipe Martins không đáp ứng được yêu cầu, mà còn vì Olaha rất tài năng và rất hợp với lối chơi của đội chủ sân Vinh.
Nhiều khả năng Bruno Henrique (số 9) sẽ bị thanh lý hợp đồng. Ảnh tư liệu của PV
Nhiều khả năng Bruno Henrique (số 9) sẽ bị thanh lý hợp đồng. Ảnh tư liệu của PV

Tuy nhiên, từ lý thuyết tới thực tế là một khoảng cách mênh mông. Chưa có gì để đảm bảo là Olaha sẽ ngay lập tức tỏa sáng để giúp SLNA thoát ra khỏi khủng hoảng. Điều đáng nói là cầu thủ 24 tuổi cũng có những khiếm khuyết trong lối chơi, đặc biệt là sự hiệu quả ở những pha dứt điểm.

Theo thống kê, trong 3 mùa giải cùng SLNA chinh chiến tại đấu trường V.League, Olaha chỉ ghi được 18 bàn thắng sau 76 trận đấu (trung bình 0,2 bàn/trận). Đây là những con số đủ để chứng minh cầu thủ người Nigeria không phải là mẫu tiền đạo săn bàn thuần túy, kiểu "số 9 cổ điển".
Ngặt nỗi, SLNA lại đang rất cần một trung phong mang trong mình "bản năng sát thủ". Bởi nguyên nhân chính khiến đội bóng xứ Nghệ thi đấu bết bát tại giai đoạn 1 V.League 2021, là sự vô hại của hàng công. Ngoại trừ Phan Văn Đức, những gương mặt còn lại chỉ là nỗi thất vọng.
Chính vì vậy, sự xuất hiện của Olaha sẽ góp phần giúp hàng công của SLNA mạnh hơn, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Cho nên, song song với việc mang Olaha trở lại sân Vinh, Ban huấn luyện SLNA phải đánh thức được "bản năng sát thủ" của Bruno Henrique hoặc chiêu mộ thêm một vài chân sút xuất sắc./.

Tin mới