Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dù được thi đấu trên sân Vinh, được tiếp lửa bởi Chủ tịch Câu lạc bộ Trương Sỹ Bá nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn phải chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 V.League 2023.
Soladio gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An trong hiệp 2, qua đó giúp đội bóng xứ Nghệ thoát thua trên sân Vinh. Ảnh: Phi Hùng

Soladio gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An trong hiệp 2, qua đó giúp đội bóng xứ Nghệ thoát thua trên sân Vinh. Ảnh: Phi Hùng

Trận đấu thuộc vòng 8 V.League 2023 diễn ra trên sân Vinh, giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có tính chất vô cùng quan trọng, quyết định lớn đến khả năng lọt vào nhóm 8 đội sau khi kết thúc giai đoạn 1 của cả hai đội.

Nhằm tiếp thêm động lực, quyết tâm cho các cầu thủ xứ Nghệ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An và Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An - ông Trương Sỹ Bá đã trực tiếp có mặt trên khán đài để theo dõi, cổ vũ cho đội nhà. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên ở mùa giải này, ông Bá đến sân Vinh. Điều đó chắc chắn sẽ tiếp thêm tinh thần để các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng tìm đến chiến thắng thứ 2 trong mùa giải này.

Xuân Mạnh thực hiện pha kiến tạo chính xác mang về bàn gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Phi Hùng

Xuân Mạnh thực hiện pha kiến tạo chính xác mang về bàn gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Phi Hùng

Trở lại với trận đấu, Sông Lam Nghệ An vẫn ra sân với sơ đồ quen thuộc 3-5-2. Tuy nhiên có một vài thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng ở vòng 7. Cụ thể người đứng trong khung gỗ của đội bóng xứ Nghệ là Nguyễn Văn Việt. Hậu vệ Vương Văn Huy lần đầu được ra sân trong đội hình xuất phát. Ngoài ra, huấn luyện viên Huy Hoàng bố trí Trần Đình Tiến chơi tiền vệ lệch trái.

Dù Sông Lam Nghệ An được thi đấu trên sân nhà, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới là đội bóng sở hữu cơ hội đầu tiên. Ngay phút thứ 2, từ pha dàn xếp tấn công nhuần nhuyễn ở trung lộ, Diallo được đồng đội chọc khe hợp lý, nhưng cú ra chân của cầu thủ này đã không đủ khó để đánh bại thủ thành Văn Việt.

Sau những phút đầu bị bất ngờ với cách nhập cuộc của đội khách, Sông Lam Nghệ An dần tìm lại được thế trận. Cánh phải nơi có sự tham gia của Hồ Văn Cường tạo ra nhiều pha lên bóng có tính linh hoạt cao. Tam giác tấn công Hồ Văn Cường, Trọng Hoàng, Soladio thường xuyên được thiết lập, mang đến các tình huống phối hợp có tính đột biến khá cao. Điều đó không ít lần gây nên những sóng gió cho cầu môn của đội khách. Phút thứ 8 từ pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, Soladio thực hiện cú lật bóng về phía cột 2 cho Đình Tiến. Tuy nhiên tiền vệ mang áo số 15 đã có pha khống chế không thật sự hợp lý, vì thế đã để vuột mất cơ hội mở điểm cho đội nhà.

Chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chọn chiến thuật phòng ngự phản công. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không hoàn toàn bị động trong việc phòng ngự, mà họ thường xuyên tạo ra được các tình huống chuyển đội trạng thái đầy hợp lý. Phút 15, từ pha phản công của đội khách, bộ đôi tiền đạo Diallo và Oliveira Pinto với thể lực sung mãn, kỹ thuật khéo léo tạo ra sóng gió cho khung thành của Văn Việt. Tuy nhiên cú bắt vô lê của Pinto không có được độ chính xác như mong muốn.

Nhịp độ trận đấu được duy trì ở mức khá cao, hai đội chơi ăn miếng trả miếng tạo ra trận cầu hấp dẫn, đúng với tính chất của trận Derby vùng Bắc Trung Bộ.

Về cuối hiệp đấu thứ nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sở hữu cơ hội rõ ràng để mở tỷ số, nhưng xà ngang đã khước từ bàn thắng sau cú cứa lòng đẹp mắt của Diallo.

Tuy nhiên đội khách không phải quá tiếc nuối, bởi chỉ sau đó ít phút, Trung Học đã làm tung lưới của Văn Việt. Từ pha lên bóng ở trung lộ, Diallo tung ra đường chọc khe xé toang hàng thủ Sông Lam Nghệ An đưa Trung Học đối mặt với Thủ môn Văn Việt. Tiền vệ mang áo số 28 dễ dàng đệm lòng mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, nhằm khắc phục các hạn chế ở khâu phòng ngự, huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định tung trung vệ Thái Bá Sang vào sân để thay cho Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, điều đó cũng không mang đến nhiều cải thiện. Ngay phút thi đấu thứ nhất của hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thực hiện pha lên bóng đầy nguy hiểm, nhưng cú sút cuối cùng của Pinto lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Văn Việt trong gang tấc.

Sự hớ hênh ở hàng thủ của Sông Lam Nghệ An tiếp tục được lộ rõ khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dễ dàng nhân đôi cách biệt ở phút 55. Từ sai lầm của trung vệ Vysta, bóng tìm đến Pinto. Tiền đạo này tung cú ra chân hiểm hóc để đánh bại thủ môn Văn Việt.

Do không đảm bảo thể lực sau khi mới trở về từ SEA Games 32, Hồ Văn Cường phải rời sân trong hiệp 2. Ảnh: Phi Hùng

Do không đảm bảo thể lực sau khi mới trở về từ SEA Games 32, Hồ Văn Cường phải rời sân trong hiệp 2. Ảnh: Phi Hùng

Sau bàn thua, các cầu thủ xứ Nghệ đã tràn sang phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ. Và với phẩm chất ngôi sao, Olaha đã mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Từ khoảng cách gần 30m tiền đạo Nigeria tung cú sút trái phá làm cháy lưới của Quang Tuấn.

Sau khi rút ngắn khoảng cách tỷ số, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An như cởi bỏ được áp lực, qua đó tạo ra các đường lên bóng có tính sát thương cao. Phút 70, từ pha lật bóng bên cánh phải, Xuân Mạnh thực hiện pha treo bóng điểm rơi chính xác để Soladio tung cú đánh đầu kỹ thuật hạ gục thủ thành Quang Tuấn, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Cuối trận Sông Lam Nghệ An chủ động dâng cao tấn công để tìm kiếm thêm cơ hội, nhưng kết quả cuối cùng vẫn được giữ nguyên.

Ngày 26/5 tới, Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy để gặp Công an Hà Nội.

Tin mới