Sông Lam Nghệ An công bố 2 ngoại binh mới mùa giải 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Trưa16/1, Sông Lam Nghệ An công bố danh sách 30 cầu thủ sẽ tham gia thi đấu tại mùa giải 2023. Trong đó có sự xuất hiện của 2 ngoại binh Vytas Gaspuitis và Soladio. Ngoài ra, Huấn luyện viên Huy Hoàng cũng quyết định đôn 3 cầu thủ từ các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An.
Cầu thủ trẻ Lê Văn Thành trong buổi tập cùng Sông Lam Nghệ An trước thềm mùa giải mới. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ trẻ Lê Văn Thành trong buổi tập cùng Sông Lam Nghệ An trước thềm mùa giải mới. Ảnh: Đức Anh

Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, Sông Lam Nghệ An chỉ giữ lại tiền đạo Olaha. Các ngoại binh Ojong Mark, Mario, Oseni đều phải ra đi tìm bến đỗ mới. Bước đến mùa giải 2023, để thực hiện thành công đấu pháp của huấn luyện viên Huy Hoàng, Sông Lam Nghệ An quyết định bổ sung 2 ngoại binh chơi ở vị trí trung vệ và tiền đạo.

Trước thềm mùa giải mới hàng loạt ngoại binh đã đến thử việc tại đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, qua quá trình tập luyện, cũng như thi đấu giao hữu các cầu thủ nói trên đều không đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An.

Sau khi tìm hiểu qua một số kênh thông tin, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã quyết định đưa Vytas Gaspuitis và Soladio vào danh sách đăng ký cho mùa giải mới 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, 2 cầu thủ này vẫn chưa thể có mặt tại đại bản doanh của đội bóng xứ Nghệ.

Vytas Gaspuitis là trung vệ có quốc tịch Litva.

Vytas Gaspuitis là trung vệ có quốc tịch Litva.

Vytas Gaspuitis là trung vệ có quốc tịch Litva. Vytas sinh năm 1994, có chiều cao 1m97. Trước khi sang đầu quân cho Sông Lam Nghệ An, Vytas từng thi đấu trong nước cho câu lạc bộ Siauliai. Ở mùa giải 2022, đội bóng Siauliai xếp ở vị trí thứ 7 tại Giải Vô địch Quốc gia Litva. Vytas Gaspuitis được bố trí chơi ở vị trí trung vệ. Trong 36 trận đấu của Siauliai tại Giải Quốc nội, anh được ra sân 24 lần.

Soladio tiền đạo có quốc tịch Bỉ.

Soladio tiền đạo có quốc tịch Bỉ.

Còn Soladio là tiền đạo có quốc tịch Bỉ. Soladio sinh năm 1994, có chiều cao 1m85. Trước khi sang chơi cho Sông Lam Nghệ An, Soladio từng thi đấu ở câu lạc bộ Titus Petange, Victoria Rosport thuộc giải Vô địch Quốc gia Luxembourg. Mùa 2022, Soladio chuyển qua chơi cho câu lạc bộ Liepaja thuộc giải Vô địch Quốc gia Latvia. Tính từ năm 2021 đến này Soladio đã ghi được 24 bàn cho các câu lạc bộ Victoria Rosport và Liepaja.

Bên cạnh tuyển mộ 2 ngoại binh nói trên, Huấn luyện viên Huy Hoàng cũng quyết định đôn 3 cầu thủ từ các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An. Những cầu thủ được đôn lên mùa này gồm, trung vệ Lê Văn Thành, hậu vệ cánh phải Vương Văn Huy, tiền đạo Ngô Văn Lương.

V.League 2023, sẽ khởi tranh từ ngày 3/2/2023 đến hết tháng 8/2023. Trận đấu mở màn mùa giải 2023, Sông Lam Nghệ An sẽ được chơi trên sân nhà gặp SHB Đà Nẵng./.

Tin mới