Sông Lam Nghệ An đã chia tay 11 tuyển thủ nào trong 5 năm qua?

(Baonghean.vn) - Kể từ sau chức vô địch V.League năm 2011, năm nào SLNA cũng phải đối diện với việc chia tay những cầu thủ trụ cột do chính mình đào tạo. Tất cả đều xuất phát từ khó khăn về tài chính.
Cuối năm 2013, lứa cầu thủ 1989 gồm Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Quang Tình, Thế Cường và Đình Đồng hết hạn hợp đồng. Ảnh: Trung Kiên
Cuối năm 2013, lứa cầu thủ 1989 gồm Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Quang Tình, Thế Cường và Đình Đồng hết hạn hợp đồng. Ảnh: Trung Kiên
Cuối năm 2013, lứa cầu thủ 1989 gồm Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Quang Tình, Thế Cường và Đình Đồng hết hạn hợp đồng. Ảnh: Trung Kiên
Trong khi đó Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Hoàn rời đội đến B. Bình Dương tại V.League 2014. Ảnh: Lâm Thỏa
Đến năm 2014, tiền đạo Lê Công Vinh trở về khoác áo đội bóng quê hương sau khi từ chối thi đấu tiếp cho Consadole Sapporo (Nhật Bản). Thi đấu được 1 năm cho SLNA, anh cũng từ chối gia hạn hợp đồng và gia nhập B.Bình Dương với phí lót tay 5 tỷ đồng/3 mùa. Ảnh tư liệu Lâm Thỏa
Đến năm 2014, tiền đạo Lê Công Vinh trở về khoác áo đội bóng quê hương sau khi từ chối thi đấu tiếp cho Consadole Sapporo (Nhật Bản). Thi đấu được 1 năm cho SLNA, anh cũng từ chối gia hạn hợp đồng và gia nhập B.Bình Dương với phí lót tay 5 tỷ đồng/3 mùa. Ảnh tư liệu Lâm Thỏa
Sau V.League 2015, SLNA tiếp tục chia tay những tài năng lứa 1992 với việc Hoàng Thịnh gia nhập, ngôi sao tấn công ở các giải trẻ Nguyễn Đình Bảo cũng dứt áo ra đi đến với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Thịnh
Sau V.League 2015, SLNA tiếp tục chia tay những tài năng lứa 1992 với việc Hoàng Thịnh gia nhập Thanh Hóa, trong khi đó ngôi sao tấn công ở các giải trẻ Nguyễn Đình Bảo cũng dứt áo ra đi đến với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Thịnh
Kết thúc V.League 2017, SLNA chia tay tiền vệ Trần Phi Sơn. Tiền vệ sinh năm 1992 cập bến CLB TP Hồ Chí minh với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ảnh: Thành Cường
Kết thúc V.League 2017, SLNA chia tay tiền vệ Trần Phi Sơn. Tiền vệ sinh năm 1992 cập bến CLB TP Hồ Chí Minh với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ảnh: Thành Cường
Kết thúc V.League 2018, Quế Ngọc Hải cập bến CLB Viettel và những cầu thủ sinh năm 1993 như Phạm Mạnh Hùng, Ngô Xuân Toàn lần lượt đến SHB Đà Nẵng và CLB Sài Gòn. Ảnh: Thành Cường

Kết thúc V.League 2018, Quế Ngọc Hải cập bến CLB Viettel và những cầu thủ sinh năm 1993 như Phạm Mạnh Hùng, Ngô Xuân Toàn lần lượt đến SHB Đà Nẵng và CLB Sài Gòn. Ảnh: Thành Cường

Trong số những cầu thủ chia tay SLNA suốt 5 năm qua, có đến 11 người từng khoác áo các đội U19, U23 và ĐTQG Việt Nam. Con số này chắc chắn sẽ không dừng lại khi V.League 2019 khép lại. SLNA đang đối diện với nguy cơ chia tay 11 cầu thủ đáo hạn hợp đồng như Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Khắc Ngọc, Ngọc Toàn và lứa cầu thủ sinh năm 1994 cùng hàng loạt gương mặt khác. Ảnh: VPF
Trong số những cầu thủ chia tay SLNA suốt 5 năm qua, có đến 11 người từng khoác áo các đội U19, U23 và ĐTQG Việt Nam. Con số này chắc chắn sẽ không dừng lại khi V.League 2019 khép lại. SLNA đang đối diện với nguy cơ chia tay 11 cầu thủ đáo hạn hợp đồng như Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Khắc Ngọc, Ngọc Toàn và lứa cầu thủ tài năng sinh năm 1994. Ảnh: VPF

Tin mới