Sông Lam Nghệ An đánh bại HAGL ngày khai mạc VCK Thiếu niên toàn quốc 2020

(Baonghean.vn) - Ngay sau Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020, đương kim vô địch U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Hoàng Anh Gia Lai đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn với sự lấn lướt đến từ các cầu thủ chủ nhà.

Chiều 5/10 trên sân vận động Vinh, Nghệ An đã diễn ra Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020.

Tham dự Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 có sự hiện diện của các quý vị lãnh đạo cùng đông đảo khán giả, người hâm mộ:

Về phía đơn vị đăng cai tổ chức giải, có ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng đại diện, lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam; ông Trần Minh Ngọc - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Về phía Báo Thiếu Niên Tiền phong và Nhi đồng, có ông Nguyễn Phan Khuê – Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Trưởng ban Tổ chức giải cùng đại diện các nhà tài trợ, khán giả, người hâm mộ.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc giải tặng hoa cho các đội Thiếu niên xuất sắc lọt vào Vòng chung kết. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc giải tặng hoa cho các đội Thiếu niên xuất sắc lọt vào Vòng chung kết. Ảnh: Đức Anh

Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sân chơi thể thao dành cho lứa tuổi U13 và U11 do Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng – Cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công liên tiếp trong 24 năm qua.

Năm nay, Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020 có sự đăng ký tham gia vượt trội lên tới 37 đội bóng Thiếu niên đến từ 30 tỉnh, thành.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc VCK Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc VCK Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020. Ảnh: Đức Anh

Vòng Chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2020 sẽ diễn ra tại TP. Vinh - Nghệ An, từ ngày 3/10 đến ngày 16/10 với sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc nhất, bao gồm: Than Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương, PVF, T&T VSH, Thừa Thiên Huế, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, HAGL, B. Bình Dương, Tây Ninh, Juventus VN, Long An, Đồng Tháp, Đắk Lắk và chủ nhà SLNA. 

Ngay sau Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020, đương kim vô địch U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Hoàng Anh Gia Lai đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn với sự lấn lướt đến từ các cầu thủ chủ nhà.

Một số hình ảnh Lễ khai mạc và trận khai mạc giữa U13 SLNA và U13 HAGL chiều 5/10: 

Ông Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng - Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh
Ông Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh
Cầu thủ Trần Công Đạt của đội U13 SLNA thay mặt cho các cầu thủ về dự giải đọc lời tuyên thệ. Ảnh: Đức Anh
Cầu thủ Trần Công Đạt của đội U13 SLNA thay mặt cho các cầu thủ về dự giải đọc lời tuyên thệ. Ảnh: Đức Anh
Được đánh giá nhỉnh hơn cùng với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ quê nhà, U13 SLNA là những người làm chủ thế trận. Ảnh: Đức Anh
Được đánh giá nhỉnh hơn cùng với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ quê nhà, U13 SLNA là những người làm chủ thế trận. Ảnh: Đức Anh
Khi trận đấu vừa bắt đầu, U13 SLNA đã tạo ra rất nhiều cơ hội khiến khung thành U13 HAGL nhiều phen chao đảo. Ảnh: Đức Anh
Khi trận đấu vừa bắt đầu, U13 SLNA đã tạo ra rất nhiều cơ hội khiến khung thành U13 HAGL nhiều phen chao đảo. Ảnh: Đức Anh
Ngay ở phút thứ 8, từ nỗ lực đi bóng Nguyễn Tấn Minh (8) bên cánh phải, bóng được trả ngược vào cho Trần Quốc Hòa, cầu thủ số 10 của U13 SLNA đệm bóng hiểm hóc mở tỷ số 1-0. Ảnh: Đức Anh
Ngay ở phút thứ 8, từ nỗ lực đi bóng Nguyễn Tấn Minh (8) bên cánh phải, bóng được trả ngược vào cho Trần Quốc Hòa, cầu thủ số 10 của U13 SLNA đệm bóng hiểm hóc mở tỷ số 1-0. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ U13 SLNA ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ U13 SLNA ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Đức Anh
Đến phút 33, Trần Quốc Hòa (10) tiếp tục để lại dấu ấu đậm nét của mình trong trận đấu khi vượt qua sự truy cản của hậu vệ HAGL, thoát xuống đối mặt với thủ môn, sút bóng quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Đức Anh
Đến phút 33, Trần Quốc Hòa (10) tiếp tục để lại dấu ấu đậm nét của mình trong trận đấu khi vượt qua sự truy cản của hậu vệ HAGL, thoát xuống đối mặt với thủ môn, sút bóng quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Đức Anh
Đến phút 33, Trần Quốc Hòa (10) tiếp tục để lại dấu ấu đậm nét của mình trong trận đấu khi vượt qua sự truy cản của hậu vệ HAGL, thoát xuống đối mặt với thủ môn, sút bóng quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Đức Anh

Sang hiệp 2, từ tình huống tấn công trung lộ ở phút 60, Trần Quốc Hòa chọc khe cho Hoàng Minh Hợi (5) thoát xuống. Ở một vị trí rất thuận lợi, Minh Hợi sút bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Minh Hiếu nâng tỷ số lên 3-0.  Ảnh Đức Anh

Với kết quả này, U13 SLNA tạm thời dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Ở cặp đấu còn lại của bảng A, U13 PVF vượt qua U13 Đồng Tháp với tỷ số 2-1. Tại bảng B lượt trận sáng 5/10, U13 QNK Quảng Nam và U13 Đắk Lắk hòa nhau với tỷ số 0-0, U13 Than Quảng Ninh đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-2. Ảnh Đức Anh

Với kết quả này, U13 SLNA tạm thời dẫn đầu bảng A với 3 điểm. Ở cặp đấu còn lại của bảng A, U13 PVF vượt qua U13 Đồng Tháp với tỷ số 2-1. Tại bảng B lượt trận sáng 5/10, U13 QNK Quảng Nam và U13 Đắk Lắk hòa nhau với tỷ số 0-0, U13 Than Quảng Ninh đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-2. Ảnh Đức Anh

Phan Văn Đức và các cầu thủ đàn anh tại đội 1 SLNA trên khán đài cổ vũ cho các em U13 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Phan Văn Đức và các cầu thủ đàn anh tại đội 1 SLNA trên khán đài cổ vũ cho các em U13 SLNA. Ảnh: Đức Anh

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

U13 SLNA: TM Nguyễn Bảo Ngọc (1), Đặng Minh Quân (4), Hoàng Minh Hợi (5), Lê Nhật Anh (6), Nguyễn Anh Dũng (7), Nguyễn Tấn Minh (8), Trương Văn Tấn Sang (9), Trần Quốc Hòa (10), Vương Quốc Dũng (17), Vương Văn Tùng (19), Nguyễn Sỹ Nam Phong (22).

U13 HAGL: TM Nguyễn Trần Minh Hiếu (1), Hoàng Nguyễn Phương Nam (2), Nguyễn Quốc Quang Huy (4), Lê Nguyễn Phương Nam (5), Nguyễn Hoàng Gia Huy (8), Trần Đắc Lộc (9), Nay Di Đan (10), Đào Tấn Thanh (15), Trần Quốc Trưởng (16), Hồ Sỹ Minh (17), Trần Gia Bảo (26).

Sông Lam Nghệ An nối dài kỷ lục vô địch giải U17 Quốc gia

Sông Lam Nghệ An nối dài kỷ lục vô địch giải U17 Quốc gia

(Baonghean.vn) - Ở trận đấu tại vòng bảng, U17 SLNA từng để thua U17 Học viện Nutifood với tỷ số 2-4. Tuy nhiên, tái đấu trong trận chung kết, các cầu thủ xứ Nghệ đã chứng minh mình xứng đáng là đội bóng đang nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch.

Tin mới