Sông Lam Nghệ An lần thứ 7 vô địch Giải Thiếu niên toàn quốc

(Baonghean.vn) - Không bất ngờ khi đội bóng được đánh giá cao hơn là U13 SLNA đã đánh bại U13 SLF Thành Vinh để bảo vệ thành công chức vô địch.
Chiều nay (15/7), diễn ra trận chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2019. 
Tham dự lễ bế mạc giải có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhi Đồng và đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa -Thể thao Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An và các nhà tài trợ.
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc. Ảnh: Xuân Thủy
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc. Ảnh: Xuân Thủy 

Bước vào trận chung kết, U13 SLNA giành quyền chủ động và chơi áp đảo ngay đầu trận. So với U13 SLF Thành Vinh, họ không chỉ già dặn hơn về tuổi tác, về lối chơi mà còn cả về bản lĩnh cũng như trình độ thi đấu.

Phần lớn hiệp 1, U13 SLF Thành Vinh không dễ dàng tổ chức được các pha phối hợp lên bóng như thường lệ, còn U13 SLNA lại không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát lối chơi.

Các cầu thủ U13 SLNA ăn mừng bàn thắng trong trận chung kết. Ảnh: Xuân Thủy
Các cầu thủ U13 SLNA ăn mừng bàn thắng trong trận chung kết. Ảnh: Xuân Thủy

Đến phút 15, U13 SLNA có được bàn mở tỷ số. Cầu thủ số 8 tiền vệ Nguyễn Trọng Tuấn đã có pha thoát xuống rất nhanh phía góc trái và thực hiện cú đánh đầu cận thành rất tốt ghi bàn mở tỷ số cho U13 SLNA. Bàn thắng sớm giúp đội bóng áo vàng thi đấu với tinh thần thoải mái. 

Sau khi tiền đạo có chiều cao tốt nhất giải Nguyễn Đình Cường vào sân, thế trận tấn công của U13 SLNA càng rõ ràng hơn và chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, họ lại có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng tiền đạo vừa vào sân này lại dứt điểm không trúng khung thành của U13 SLF Thành Vinh.

Trận này, thủ môn của SLF Thành Vinh đã chơi rất tốt và cứu cho đội bóng áo đỏ không dưới 2 tình huống có thể thành bàn.

Đội U13 SLF Thành Vinh (đỏ) với là nòng cốt U12 SLNA gây ấn tượng tại VCK U13 toàn quốc. Ảnh: Xuân Thủy
Đội U13 SLF Thành Vinh (đỏ) với nòng cốt U12 SLNA gây ấn tượng tại VCK U13 toàn quốc. Ảnh: Xuân Thủy

Bước sang hiệp 2, SLF Thành Vinh thi đấu đầy nổ lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò HLV Phạm Văn Hào có được nhiều bóng hơn nhưng vẫn rất bế tắc trong việc tìm đường xuyên qua hàng thủ được tổ chức rất tốt và chơi chặt chẽ của U13 SLNA. 

Trong khi đó, đội U13 SLNA vẫn thi đấu đầy chủ động. Các học trò HLV Lê Văn Hùng bình tĩnh triển khai lối chơi nhưng vẫn tạo được các tình huống tấn công rất có nét.

Sau một số cơ hội được tạo ra, bàn thắng nhân đôi cách biệt cũng đến với U13 SLNA. Phút 51, từ một pha tấn công trung lộ rất nhanh và bài bản, Quốc Trung thoát xuống đối mặt thủ môn Trương Văn Trung và dứt điểm khéo léo tung lưới đối phương. 

Khoảnh khắc U13 SLNA nâng cao chiếc Cúp vô địch. Ảnh: Xuân Thủy
Khoảnh khắc U13 SLNA nâng cao chiếc Cúp vô địch. Ảnh: Xuân Thủy

Ở những phút còn lại của trận đấu, cả 2 đội vẫn chơi tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và U13 SLNA đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đội bóng xứ Nghệ lần thứ 7 đăng quang tại giải đấu này và tiếp tục giữ kỷ lục quốc gia tại các VCK Thiếu niên toàn quốc.

DANH SÁCH CÁC GIẢI THƯỞNG 

Vô địch: U13 SLNA

Á quân: U13 SLF Thành Vinh 

Hạng Ba: U13 PVF, U13 SHB Đà Nẵng

Fairplay: U13 Sài Gòn FC

Giải phong cách: U13 SLNA

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Ngọc Trung (6 – SLNA)

Vua phá lưới: Nguyễn Quang Lâm (18 – SLF Thành Vinh – 4 bàn)

Thủ môn xuất sắc nhất: Trương Văn Trung (1 – SLF Thành Vinh).

ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU

Nguyễn Ngọc Hải (1- SHB Đà Nẵng), Lê Nhật Anh (20 - SLF Thành Vinh), Nguyễn Hoàng Anh (8 – PVF), Trần Quốc Hòa (10 – LF Thành Vinh), Phạm Nguyễn Quốc Trung (7 – SLNA),  Nguyễn Đình Cường (10 – SLNA)Võ Huy Thắng (8 – SHB Đà Nẵng), Phan Thanh Đức Thiện (9 – SHB Đà Nẵng), Phùng Văn Nam (11 – SLNA), Võ Thành Giang (27 – PVF), Nguyễn Ngọc Trung (6 – SLNA).

Tin mới