Sông Lam Nghệ An nên quên đi mục tiêu top 3 V-League để đá

(Baonghean.vn) - V-League 2018 chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. SLNA sẽ gặp SHB.Đà Nẵng trước khi đối đầu với 2 đối thủ khó chơi là Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa, S.Khánh Hòa. Vấn đề quan trọng nhất của SLNA lúc này là gì?

Chắc chắn, sau 2 trận thua trắng, vấn đề lớn nhất của SLNA là ổn định tinh thần cho các cầu thủ. Sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, cổ động viên và cầu thủ xứ Nghệ đã trở lại mặt đất khi đối đầu với các đối thủ mạnh tại V-League mùa này.

So với 8 đội mà SLNA đã gặp ở lượt về, ngoại trừ TP HCM, các đội còn lại đều được đánh giá mạnh hơn đội bóng chủ sân Vinh. Khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Đức Thắng.

Quên đi huy chương

Việc SLNA thất bại trước FLC Thanh Hóa tại Cúp quốc gia và Hà Nội FC tại vòng 21 không phải là vấn đề quá ngạc nhiên. Trong quá khứ, khi có trong tay đội hình mạnh nhất SLNA vẫn thua trên sân Hàng Đẫy, nên khi sứt mẻ đội hình thua 0-2, cũng không phải là điều đáng trách.

Những cầu thủ như Hồ Tuấn Tài rất cần được cọ xát để tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Đức Anh
Những cầu thủ như Hồ Tuấn Tài rất cần được cọ xát để tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Đức Anh

Về mặt chuyên môn, đấu pháp trận đấu là chính xác, tinh thần thi đấu của cầu thủ SLNA là điều đáng ghi nhận. Ngoại binh của họ quá hay, quá mạnh kết hợp với dàn nội binh xứng “đồng tiền, bát gạo” Hà Nội là nhà vô địch xứng đáng nhất 18 mùa giải V-League vừa qua.

Trong 5 trận đấu còn lại, SLNA khó lòng kiếm hơn 9 điểm để tranh chấp huy chương và theo chúng tôi, kể cả khi có cơ hội thì mục tiêu lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ vẫn là rèn quân cho mùa sau.

Việc thủ môn Lê Văn Hùng 26 tuổi, đến giờ này vẫn phải làm dự bị cho Vũ Hải, vốn là dự bị số 2 cho Hải Phòng là một minh chứng rõ nhất cho việc nhiều cầu thủ xứ Nghệ đang thiếu cơ hội trải nghiệm. Trong khi đó, Đình Bảo - một cầu thủ không có nhiều cơ hội khi còn ở SLNA lại vừa tỏa sáng khi thay thế ngoại binh Errol Anthony Stevens bị Hải Phòng kỷ luật.

Cuối mùa V-League 2018, khá nhiều cầu thủ SLNA sinh năm 1993 như Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Xuân Toàn, Sỹ Nam, Xuân Thắng, Sỹ Sâm đáo hạn hợp đồng. Đây là thời điểm BHL SLNA cần chốt sớm danh sách tái ký và trao cơ hội vào sân cho họ tích lũy thêm kinh nghiệm tại 5 vòng đấu cuối.

Với những vị trí sẽ ra đi cuối mùa giải này, cũng cần đôn các cầu thủ trẻ vào sân thay thế ngay từ bây giờ. SLNA không cần quá coi trọng thành tích mùa này, cần chủ động xây dựng lực lượng cho tương lai.

Hơn ai hết, SLNA là đội thấm thía những thành tích bết bát đầu các mùa bóng do muộn lắp ghép đội hình. Ngoại binh Lynch Jemie và Olaha cũng đang lọt vào tầm ngắm của khá nhiều đội bóng V-League. Bài học của Quảng Nam, XSKT.Cần Thơ về việc bị các đội bóng “câu và nhử” các ngoại binh vẫn còn nóng hổi đối với tất cả thành viên BHL SLNA.

Nhìn nhận đối thủ

Trận đấu tiếp theo, SLNA sẽ gặp Đà Nẵng. Đây sẽ là trận đấu được cho là cởi mở, khi Minh Phương và các học trò SHB.Đà Nẵng vừa có 1 chiến thắng quan trọng, tách xa nhóm đèn đỏ. Trong bối cảnh Lê Văn Hưng, Louis Ewode, Bùi Tiến Dụng nhận án phạt, Lâm Anh Quang dính chấn thương, Đức Chinh có dấu hiệu quá tải sau ASIAD 18 họ vẫn có chiến thắng thuyết phục trước XSKT.Cần Thơ.
Không có Merlo, hàng thủ SLNA nhẹ gánh đi rất nhiều. Ảnh: Internet
Không có Merlo, hàng thủ SLNA nhẹ gánh đi rất nhiều. Ảnh: Internet
Bản thân HLV Minh Phương đang tiến hành thử nghiệm chiến thuật “không Đỗ Merlo”, một công thần và là trụ cột của đội bóng bên bờ sông Hàn suốt thời gian dài. Trong màu áo SHB.Đà Nẵng anh là một chân sút lợi hại tại V-League với 4 lần giành danh hiệu vua phá lưới vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2016. Hiện tại, anh đang là 1 trong 3 chân sút ghi bàn nhiều nhất tại V-League.

Nếu như phía chủ nhà Văn Đức, Xuân Mạnh không thể ra sân thì Đức Chinh, người thay thế Merlo lĩnh xướng hàng công SHB.Đà Nẵng cũng thi đấu khá mờ nhạt. Văn Long, sau 3 mùa bóng mới có bàn thắng đầu tiên tại V-League. Thủ thành Lê Văn Hưng vẫn chịu án treo giò, Huy Toàn chưa chắc có tên trong danh sách, 2 cái tên đáng được ghi nhớ nhất là Louis Ewode, Minh Tâm.

Đây là trận đấu mà chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn, nếu như BHL, cầu thủ SLNA sớm xốc lại tinh thần. Các cầu thủ Olaha, Khắc Ngọc cần được đẩy lên cao hơn để gia tăng áp lực về phía khung thành thủ môn Thanh Bình.

Tin mới